Chưa hết một ngày, Hàn Quốc ghi nhận thêm 48 ca nhiễm Covid-19


Thứ 6, 21/02/2020 | 13:48


Cùng sự kiện

Số ca nhiễm mới virus Covid-19 tại Hàn Quốc được ghi nhận riêng trong ngày 21/2 lên đến 48 người.

Số ca nhiễm mới virus Covid-19 tại Hàn Quốc được ghi nhận riêng trong ngày 21/2 lên đến 48 người.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng trước nhà thờ Tân Thiên Địa ở Daegu, Hàn Quốc hôm 19/2. Ảnh: AFP.

Cụ thể, Cơ quan y tế Hàn Quốc chiều 21/2 cho biết có thêm 48 ca nhiễm virus Covid-19 được phát hiện tại nước này.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) sáng cùng ngày thông báo phát hiện 52 ca nhiễm mới tính đến hết ngày 20/2. Tính đến chiều ngày 21/2 số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên lên 204 người.

Phần lớn ca nhiễm được phát hiện ở thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul gần 300 km về phía đông nam, và các thị trấn lân cận.

42/48 ca nhiễm Covid-19 mới thuộc Daegu, thành phố được đưa vào diện "quản lý đặc biệt" vì dịch Covid-19.

Toàn bộ 42 ca bệnh mới ở Daegu đều liên quan tới Shincheonji (Tân Thiên Địa), giáo phái đang trở thành tâm điểm chú ý vì liên quan đến một ca "siêu lây nhiễm", được cho là đã lây cho ít nhất 43 người.

Sau khi nhập viện hôm 8/2 vì tai nạn giao thông, nữ tín đồ 61 tuổi của Tân Thiên Địa, còn được gọi là "Bệnh nhân 31", từ chối xét nghiệm nCoV theo khuyến cáo của các bác sĩ. Hai ngày sau bà bắt đầu sốt, nhưng vẫn từ chối xét nghiệm. Trong thời gian đó, bà đã 4 lần đi lễ ở nhà thờ Tân Thiên Địa, trước khi được xác nhận nhiễm nCoV hôm 18/2.

Một số người dùng mạng xã hội chỉ trích thói quen ngồi sát nhau của những người đi lễ nhà thờ đã làm tăng nguy cơ lây lan virus. Giáo hội Tân Thiên Địa đã đóng cửa nhà thờ Daegu và chỉ đạo tổ chức các buổi lễ cầu nguyện trực tuyến, hoặc các tín đồ tự cầu nguyện tại nhà.

Hiện Hàn Quốc đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do Covid-19. Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 đang tăng mạnh tại Hàn Quốc, chính phủ nước này đã công bố một loạt biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn dịch.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chua-het-mot-ngay-han-quoc-ghi-nhan-them-48-ca-nhiem-covid-19-a312549.html