Chùm ảnh: Chuyện tình lãng mạn 60 năm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản


Thứ 5, 11/04/2019 | 14:30


Cùng sự kiện

Hôm qua (10/4), Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko đã kỷ niệm đám cưới kim cương – đánh dấu một chặng đường dài 6 thập kỷ hạnh phúc bên nhau.

Hôm qua (10/4), Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko đã kỷ niệm đám cưới kim cương – đánh dấu một chặng đường dài 6 thập kỷ hạnh phúc bên nhau.

Nhà vua và Hoàng hậu ngắm hoa anh đào, tháng 4/2019. Ảnh: Getty

Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 8/1957 trên sân tennis ở Karuizawa thuộc tỉnh Nagano. Khi đó, Thái tử Akihito và cô thiếu nữ Michiko Shoda xinh đẹp đã cùng nhau thi đấu một trận cầu và nhanh chóng phát hiện bản thân dành nhiều thiện cảm cho đối phương Hai người đính hôn vào tháng 11/1958 và kết hôn vào ngày 10/4/1959 - đánh dấu lần đầu tiên một Thái tử, và sau này là Nhà vua Nhật Bản, kết hôn với người thường dân.

Ước tính có khoảng 530.000 người đã đến xem lễ rước dâu. Cặp đôi ngồi trên xe ngựa, vẫy chào công chúng khi cỗ xe từ từ tiến vào Cung điện Hoàng gia.

Hai người quen nhau vào năm 1957, trên một sân bóng tennis. Ảnh: Getty


Con trai đầu của họ là Hoàng tử Naruhito sinh năm 1960, sau đó là con trai thứ hai Fumihito ra đời năm 1965 và con gái Sayako sinh năm 1969. Cặp vợ chồng đã từ bỏ truyền thống của hoàng gia là để lại những đứa trẻ nhận sự chăm sóc của y tá và người giúp việc, thay vào đó họ tự nuôi con.

Đến tháng 1/1989, sau khi Nhà vua Hirohito băng hà (được truy tặng là Hoàng đế Showa), Thái tử Akihito lên ngôi. Cặp vợ chồng đảm nhận các danh hiệu Nhà vua và Hoàng hậu, bắt đầu kỷ nguyên mới Heisei.

Vào tháng 8/2016, Nhà vua Akihito đã công bố một thông điệp video hiếm hoi cho công chúng bày tỏ mong muốn thoái vị và truyền lại ngai vàng cho Thái tử Naruhito.

Trong một cuộc họp báo để đánh dấu sinh nhật lần thứ 85 của mình vào tháng 12/2018, Nhà vua Akihito đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Hoàng hậu Michiko trong suốt những năm qua. "Hoàng hậu luôn ở bên cạnh tôi, hiểu được suy nghĩ của tôi và ủng hộ tôi trong khi tôi thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu hoàng gia", ngài nói, thêm rằng vợ mình đã vất vả nuôi dạy 3 người con của họ "với tình cảm sâu sắc".

"Tôi thực sự biết ơn Hoàng hậu, người đã từng là một trong những người bình thường nhưng chọn đi theo con đường này cùng tôi. Hơn 60 năm dài, bà vẫn tiếp tục phục vụ hết sức tận tụy cả gia đình hoàng gia và nhân dân Nhật Bản", Nhà vua Akihito cảm động nói. Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ chính thức thoái vị vào ngày 30/4 tới.

Dưới đây là những bức ảnh cảm động ghi lại hành trình 60 năm Nhà vua và Hoàng hậu bên nhau:

Tại Câu lạc bộ Quần vợt Tokyo ở Azabu, tháng 12/1958. Ảnh: Getty

Ảnh chụp ảnh tại dinh thự của Thái tử Akihito trước đám cưới. Ảnh: Getty

Đám cưới của Thái tử Akihito vào ngày 10/4/1959. Ảnh: Getty

Lễ khai mạc Paralympics Tokyo năm 1964. Ảnh: Getty

Công chúa Michiko bế con trai mới sinh Naruhito khi họ rời bệnh viện. Ảnh: Getty

Hoàng tử Naruhito chơi đùa với em trai Fumihito. Ảnh: Getty

Hoàng tử Naruhito đẩy một chiếc xe đẩy chở em gái là Công chúa Sayako và em trai là Hoàng tử Fumihito, năm 1969. Ảnh: Getty

Tại Biệt thự Hoàng gia Nasu, tháng 7/1978. Ảnh: Getty

Lễ đăng quang, tháng 11/1990. Ảnh: Getty

Đám cưới của Thái tử Naruhito với công chúa Masako, tháng 6/1993. Ảnh: Hoàng gia Nhật Bản

Với gia đình Hoàng tử Fumihito, tháng 8/2004. Ảnh: Getty

Nhà vua và Hoàng hậu đến thăm Saipan, tôn vinh linh hồn của các nạn nhân chiến tranh nhân 60 năm kết thúc Thế chiến thứ II, tháng 6/2005. Ảnh: Getty

Nhà vua và Hoàng hậu chơi nhạc với con gái là Công chúa Sayako, tháng 11/2005. Ảnh: Getty

Cùng chơi tennis trên sân tập nơi họ gặp lần đầu, tháng 8/2010. Ảnh: Getty

Thăm các khu vực bị động đất và sóng thần tấn công, tháng 4/2011. Ảnh: Getty

Ảnh gia đình Hoàng gia Nhật Bản, tháng 12/2018. Ảnh: Getty

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Kyodo News)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-chuyen-tinh-lang-man-60-nam-cua-nha-vua-va-hoang-hau-nhat-ban-a270671.html