Công ty thép Trung Quốc gây sốc khi chi 25 triệu USD thưởng Tết cho nhân viên


Thứ 6, 02/02/2018 | 12:06


Cùng sự kiện

Nhân viên của công ty thép đã thu về trung bình 5.000 USD (tương đương 115 triệu đồng) tiền thưởng Tết Nguyên đán vì lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục vào năm 2017.

Nhân viên của công ty thép đã thu về trung bình 5.000 USD (tương đương 115 triệu đồng) tiền thưởng Tết Nguyên đán vì lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục vào năm 2017.

Mỗi nhân viên của Công ty Thép Fangda nhận tới 5.000 USD tiền thưởng Tết. Ảnh: SCMP

SCMP dẫn nguồn tin cho biết, một công ty thép ở miền Đông Trung Quốc đã phát hành tiền thưởng với tổng giá trị lên đến 160 triệu nhân dân tệ (25,4 triệu USD) cho nhân viên của mình, bằng tiền mặt.

Công ty Công nghệ Thép Fangda, trụ sở tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã trao số tiền cho nhân viên của mình vào gày hôm qua (1/2). Con số này lên tới 32.000 Nhân dân tệ (khoảng 5.000 USD) cho 5000 nhân viên.

Fangda không phải là công ty đầu tiên và duy nhất thưởng tết lớn cho nhân viên dịp Tết Nguyên đán.

Hồi tuần trước, mạng xã hội Trung Quốc đã dậy sóng và choáng ngợp khi trên mạng xuất hiện các hình ảnh cho thấy Công ty gang thép Cửu Giang dựng lên bức tường cao quá đầu người và có độ dày hơn 1m bằng các cọc tiền thưởng tết cho nhân viên. Công ty này được cho là đã chi khoảng 278 triệu Nhân dân tệ (tương đương hơn 2 tấn tiền mặt) để thưởng cho nhân viên. Kể từ năm 2011 đến nay, công ty này đã chi tổng cộng 600 triệu Nhân dân tệ để thưởng Tết.

Sản lượng và lợi nhuận của nhà sản xuất thép đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2017 vừa qua, mặc dù nhóm quản lý thì vẫn không nhận được khoản tiền thưởng. Nhà sản xuất thép cũng cung cấp 3.000 Nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 10 triệu đồng) cho nhân viên nghỉ hưu và trên 60 tuổi.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo SCMP)
 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-ty-thep-trung-quoc-gay-soc-khi-chi-25-trieu-usd-thuong-tet-cho-nhan-vien-a218639.html