Cứu sống hơn 1.800 người di cư trôi dạt ngoài khơi Lybia


Thứ 3, 06/10/2015 | 10:02


(ĐSPL) - Đội bảo vệ bờ biển của Ý cho biết tổng cộng 1.830 người di cư đã được giải cứu vào hôm 5/10 từ 6 tàu trôi dạt trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Libya.

(ĐSPL) - Đội bảo vệ bờ biển của Ý cho biết tổng cộng 1.830 người di cư đã được giải cứu vào hôm 5/10 từ 6 tàu trôi dạt trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Libya.

Những người nhập cư kéo thuyền của mình vào bờ (Ảnh: AFP)

Ba tàu của Ý, một tàu của Anh và một tàu của Ireland thuộc Lực lượng hải thuyền EU tại Địa Trung Hải đã tham gia vào hoạt động cứu hộ này.

Theo thống kê của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc, hơn nửa triệu người di cư và người tị nạn đã nhập cư bằng đường biển vào khu vực Châu Âu trong năm nay.

Khoảng 2.980 người đã bỏ mạng hoặc mất tích trên biển trong những cuộc vượt biên nguy hiểm này. Hầu hết họ đều là người Châu Phi mong muốn chạy trốn khỏi những cuộc xung đột và đau thương ở khu vực Trung Đông và châu Á.

Tàu cứu hộ ra đón mọi người vào bờ.

Kể từ 7/10, những tàu thuyền hoạt động dưới sự bảo trợ của Lực lượng hải thuyền EU tại Địa Trung Hải sẽ có thêm quyền hạn để đối phó với những kẻ buôn người chuyên nhồi nhét dân di cư và người tị nạn lên những chiếc thuyền chật cứng.

Các tàu thành viên này sẽ có quyền lục soát, bắt giữ và buộc quay đầu những tàu chở người bị nghi là bất hợp pháp trên vùng biển quốc tế.

MAI HOA (theo Channel News Asia)

Xem thêm video tin tức: 

[mecloud]gHRA6Azu1i[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-song-hon-1800-nguoi-di-cu-troi-dat-ngoai-khoi-lybia-a113769.html