Đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên bị công an bắt giữ


Thứ 5, 04/04/2019 | 12:56


Chiều 4/4, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên.

Chiều 4/4, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên.

Liên quan tới vụ việc một bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong, theo thông tin mới nhất trên báo Tổ Quốc, chiều 4/4, công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng xuống nhà bà Lê Thị A. (chủ đàn chó) để bắt giữ đàn chó này.

Theo phản ánh của người dân đàn chó này từng nhiều lần tấn công người và gia súc - Ảnh: Người Đưa Tin

Có khá đông công an kham gia bắt và bảo vệ hiện trường. Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. Tất cả đều cho rằng cần phải bắt giữ và tiêu hủy đàn chó này để tránh gây nguy hiểm cho người dân địa phương.

Lãnh đạo UBND huyện Kim Động cho biết thêm, việc bắt giữ có sự chứng kiến của gia đình bà A., sau khi bắt giữ đàn chó sẽ được xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Rất đông người dân có mặt tại khu vực quanh nhà bà A. - Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó, vào khoảng hơn 18h ngày 3/4, bé trai tên H. (7 tuổi) đang vui chơi ngoài sân bóng khiến người dân thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thì bị đàn chó khoảng 6,7 con hung dữ lao tới tấn công.

Phát hiện sự việc, người dân chạy đến giải cứu cháu bé và đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hưng Yên, cháu bé nhập viện trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, đồng tử giãn. Sau khi được ép tim, truyền 2 lít máu thì tim đập trở lại; gia đình xin chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, cháu bé không qua khỏi do chết não.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dan-cho-can-chet-be-trai-7-tuoi-o-hung-yen-bi-cong-an-bat-giu-a269689.html