Đánh bom tự sát nội bộ, nhiều thủ lĩnh IS bỏ mạng


Thứ 3, 27/06/2017 | 01:02


Cùng sự kiện

Một tay súng IS đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết trong cuộc họp của tổ chức này tại thành phố Mosul, Iraq làm nhiều thủ lĩnh thiệt mạng.

Một tay súng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 26/6 đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết trong cuộc họp của tổ chức này tại thành phố Mosul, Iraq làm nhiều thủ lĩnh thiệt mạng.

Hôm 26/6, một thành viên của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đột ngột tiến hành một vụ đánh bom liều chết ngay ở nơi các thủ lĩnh của tổ chức đang có một họp tại quận Qaim, thành phố Mosul, Iraq.

IS hiện đang bị đẩy lùi ở Mosul. - Ảnh: Express.

Vụ đánh bom liều chết làm nhiều thủ lĩnh khủng bố IS thiệt mạng và bị thương. Vụ việc diễn ra giữa tình hình IS đang mất dần vị thế tại Mosul do các đợt tấn công của quân đội Iraq để giải phóng hoàn toàn thành phố này sau 3 năm bị nhóm khủng bố chiếm đóng.

“IS chỉ còn chiếm giữ 500m2 đất ở trung tâm thành cổ, nơi đây có chưa đầy 200 tên khủng bố, bao gồm lính bắn tỉa và phần tử đánh bom tự sát”, theo đài phát thanh Al Arabiya.

Theo Trung tá quân đội Iraq Salam al-Obeidi, giới chức nước này cho rằng, tới thời điện hiện tại chỉ còn vài trăm tay súng IS tại thành trì cuối cùng của chúng ở Mosul. Quan chức Mohammed al-Tamim cũng tin rằng, khi bị dồn đến đường cùng, phiến quân IS nếu không bị tiêu diệt cũng sẽ chọn cách đánh bom tự sát thay vì đầu hàng.

Hồi cuối tuần trước, khi bị quân đội bao vây, phiến quân IS đã cho nổ tung thánh đường al-Nuri, nơi tên trùm Abu Bakr al-Baghdadi từng tuyên bố thành lập tổ chức khủng bố này vào năm 2014. Hiện Quân đội Iraq đã tiến sâu vào bên trong quận Old City, thành phố Mosul.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, đó là dấu hiệu cho thấy IS đã thừa nhận thất bại và quân đội có khả năng giải phóng Mosul trong vài ngày tới.

(Theo Express)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-bom-tu-sat-noi-bo-nhieu-thu-linh-is-bo-mang-a194517.html