Đầu đạn tên lửa bị mất cắp của Nga phát nổ, 2 người thiệt mạng


Thứ 6, 11/08/2017 | 08:31


Cùng sự kiện

Ít nhất 2 người thiệt mạng sau khi 2 đầu đạn tên lửa đất đối không được cho là bị đánh cắp phát nổ tại vùng Siberia, Nga.

Ít nhất 2 người thiệt mạng sau khi 2 đầu đạn tên lửa đất đối không được cho là bị đánh cắp phát nổ tại vùng Siberia, Nga.

Vụ nổ đầu đạn tên lửa được camera ghi lại - Ảnh: Mediainfo.

Truyền thông Nga tiết lộ, vụ nổ diễn ra tại bãi đất trống ở thành phố Chita, vùng Siberia của Nga làm 2 người chết, 1 người bị thương. Nạn nhân được cho là những công nhân cố cắt đầu đạn để lấy phế liệu.

Cảnh sát đã phát hiện hai đầu đạn tên lửa S-200 Angara ở hiện trường vụ nổ. Giới chức địa phương cho biết, đây có vẻ là các đầu đạn đã bị đánh cắp.

Theo giới chức năng địa phương, vụ việc đã được trình lên Bộ Quốc phòng Nga. Hiện Bộ này chưa công bố bình luận nào.

S-200 Angara là tên lửa đất đối không tầm trung đến tầm xa được Liên Xô chế tạo từ năm 1967, và tới nay quân đội Nga không còn sử dụng loại này.

(Theo Telegraph)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dau-dan-ten-lua-bi-mat-cap-cua-nga-phat-no-2-nguoi-thiet-mang-a198810.html