Dịch COVID-19 ngày 19/11: Nhật Bản, Hàn Quốc đối diện làn sóng bùng phát thứ 3


Thứ 5, 19/11/2020 | 04:05


Cùng sự kiện

Nhật Bản và Hàn Quốc đối diện nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ 3 khi số ca nhiễm không ngừng tăng cao trong những ngày gần đây.

Nhật Bản và Hàn Quốc đối diện nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ 3 khi số ca nhiễm không ngừng tăng cao trong những ngày gần đây.

Theo dữ liệu thời gian thực trên trang worldometers, tính đến 9h30 ngày 19/11 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tộng cổng 56.550.546 ca nhiễm và 1.354.085 trường hợp tử vong, tăng lần lượt 611.074 và 10.969 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

Nhật Bản và Hàn Quốc nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ 3 khi số ca nhiễm không ngừng tăng cao trong những ngày gần đây.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 313 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 18/11, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 29.311 ca. Theo truyền thông Hàn Quốc, lần gần nhất nước này ghi nhận hơn 300 ca nhiễm trong ngày là vào 81 ngày trước (29/8). Hàn Quốc có thể sắp đối diện với "đợt đại dịch thứ ba".

Đợt bùng phát gần đây ở Hàn Quốc không tập trung vào một cơ sở hoặc nhóm người cụ thể, mà liên quan đến các không gian sinh hoạt hàng ngày như tụ họp gia đình, các cơ sở thể thao, phòng tắm công cộng và cả những công sở.

Một quốc gia Đông Á khác là Nhật Bản cũng đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của số ca nhiễm COVID-19. Trong ngày 18/11, nước này có thêm 2.203 người bị mắc bệnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 120.815.

Theo Hãng thông tấn Kyodo, đây là lần đầu tiên Nhật Bản ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cùng ngày đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19, đồng thời ban hành chỉ thị cho Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura cần "có các biện pháp đầy đủ để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch".

Ông Nakagawa Toshio, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nhật Bản, cũng yêu cầu các công dân nước này chủ động tránh đi du lịch đến các khu vực có dịch bệnh lan rộng.

Nhật Bản chứng kiến số ca nhiễm cao chưa từng có trong ngày 18/11. Ảnh minh họa

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với tổng cộng 11.873.727 ca nhiễm và 256,254 trường hợp tử vong do COVID-19, tăng lần lượt 173.632 và 1.956 ca sau 24 giờ.

Thành phố New York đã đạt đến ngưỡng trung bình 3% trường hợp mắc COVID-19 trong vòng 7 ngày qua. Thị trưởng Bill de Blasio hôm 18/11 thông báo sẽ đóng cửa tất cả các trường công lập từ ngày 19/11. Theo đó, tất cả các học sinh sẽ phải học trực tuyến trong một thời gian chưa xác định.

Ấn Độ vùng dịch lớn nhất châu Á và thứ 2 thế giới, ghi nhận thêm 45.439 ca nhiễm và 587 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 8.958.143 và 131.618.

Tình hình dịch bệnh đặc biệt nghiêm trọng ở thủ đô New Delhi khi nhiều bệnh viện bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải. Ấn Độ hy vọng các loại vaccine đang được thử nghiệm tại nước này sẽ giúp họ kiểm soát đại dịch thành công.

Pháp đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt mốc 2 triệu ca nhiễm COVID-19, bất chấp các biện pháp giãn cách giúp số ca nhiễm mới giảm mạnh trong những ngày qua.

Pháp hiện ghi nhận 2.065.138 ca nhiễm và 46.698 ca tử vong sau khi báo cáo thêm 28.383 ca nhiễm và 425 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, Indonesia vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực, ghi nhận thêm 4.265 ca nhiễm và 110 trường hợp tử vong trong ngày 18/11, nâng tổng số lên lần lượt 478.720 và 15.503 ca.

Trong chuyến thị sát tại một trung tâm y tế tại Bogor, tỉnh Tây Java, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định ông sẵn sàng trở thành một trong những người tiêm vaccine chống COVID-19 đầu tiên tại quốc gia này.

Cũng theo nhà lãnh đạo Indonesia, một khi vaccine được đưa vào sử dụng, bác sỹ, y tá, nhân viên y tế là những người đầu tiên được tiếp cận. Nhóm ưu tiên tiếp theo sẽ là các thành viên của lực lượng quân đội, cảnh sát quốc gia, các công chức và giáo viên.

Hoa Vũ (Theo China News)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dich-covid-19-ngay-1911-nhat-ban-han-quoc-doi-dien-lan-song-bung-phat-thu-3-a346549.html