+Aa-
    Zalo

    Du khách Mỹ bị nghi sát hại một phụ nữ Nhật rồi phi tang thi thể trên núi

    ĐS&PL Dư luận Nhật Bản hiện đang xôn xao trước nhiều tình tiết bất ngờ trong vụ án một phụ nữ Nhật Bản nghi bị du khách Mỹ giết hại.

    Dư luận Nhật Bản hiện đang xôn xao trước nhiều tình tiết bất ngờ trong vụ án một phụ nữ Nhật Bản nghi bị du khách Mỹ giết hại.

    Ngày 17/2, gia đình của một phụ nữ đã gọi điện tới sở cảnh sát Osaka để thông báo về việc người thân mất tích và không thể liên lạc. Nạn nhân 27 tuổ, sống tại Sanda, tỉnh Hyogo. Trước đó, người bạn của nạn nhân cho biết chị có tiết lộ việc sẽ gặp gỡ một du khách Mỹ vừa quen qua mạng Internet.

    Căn hộ riêng của hung thủ Yevgeniy Vasilievich Bayraktar tại Osaka - Ảnh: Telegraph

    Sau khi kiểm tra hệ thống camera an ninh, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định nghi phạm là Yevgeniy Vasilievich Bayraktar, 26 tuổi, quốc tịch Mỹ. Hai người đã gặp nhau tại Osaka vào khoảng nửa đêm ngày 16/2 và trở về căn hộ riêng của Yevgeniy.

    Theo Telegraph, Yevgeniy đã nhanh chóng bị bắt giữ và điều tra sau khi cảnh sát tiến hành lục soát căn hộ và tìm thấy một phần thi thể nạn nhân trong một chiếc vali. Các camera an ninh cho thấy nghi phạm đã ra ngoài vài lần sau khi đưa nạn nhân về nhà riêng. Nhiều phần thi thể khác đã được tìm thấy tại khu vực núi lân cận.

    Hiện nay, hung thủ chỉ tiết lộ một số thông tin cá nhân cơ bản, và cho biết đang du lịch tại Nhật nhưng giữ quyền im lặng, đồng thời chối bỏ mọi cáo buộc. Cảnh sát Nhật Bản đang tiếp tục tiến hành điều tra nhân dạng nạn nhân và tìm bằng chứng.

    Thu Phương(Theo Telegraph)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-khach-my-bi-nghi-sat-hai-mot-phu-nu-nhat-roi-phi-tang-thi-the-tren-nui-a220768.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan