Hơn 100 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ sẽ “bao vây” Triều Tiên


Thứ 4, 23/08/2017 | 07:03


Cùng sự kiện

Hơn 100 chiến đấu cơ F-35 sẽ được Mỹ sẽ có mặt trên bán đảo Triều Tiên để hỗ trợ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản chống lại mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Hơn 100 chiến đấu cơ F-35 sẽ được Mỹ sẽ có mặt trên bán đảo Triều Tiên để hỗ trợ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản chống lại mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Theo UPI, Không quân Mỹ dự kiến sẽ triển khai các máy bay chiến đấu đa nhiệm F-35 của phi đội máy bay chiến đấu 34 tới các căn cứ không quân Kadena, Iwakuni ở Nhật Bản và căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc vào cuối năm 2017. Ngoài ra, lực lượng F-35 hoạt động tại không phận Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến sẽ được tăng cường sau một loạt hợp đồng mua sắm loại máy bay đa nhiệm này.

Theo hãng thông tấn Yonhap News, Hàn Quốc dự kiến sẽ mua 40 máy bay chiến đấu F-35 và lô máy bay này dự kiến sẽ được chuyển tới quốc gia Đông Bắc Á trong năm 2021. Trong khi đó, Nhật Bản cũng đã nhất trí sẽ mua 42 chiếc F-35 từ tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin.

Đến đầu những năm 2020 sẽ có khoảng 100 chiến đấu cơ F-35 trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Sputnik

Ước tính đến đầu những năm 2020, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ triển khai hơn 100 máy bay chiến đấu F-35 xung quanh lãnh thổ Triều Tiên. Đây là dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5, có thể tham gia các cuộc tấn công trên nhiều loại địa hình và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, có vẻ như F-35 chưa thực sự phù hợp với tiêu chuẩn mong đợi từ chương trình vũ khí đắt nhất trong lịch sử quân sự Mỹ.

Hồi tháng 3/2017, Bộ Quốc phòng Mỹ đã khởi động các hoạt động F-35 đầu tiên trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, 8 máy bay chiến đấu phiên bản F-35B, với khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, đã được triển khai tại Iwakuni, Nhật Bản và sẽ đồn trú tại đây vĩnh viễn.

Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận mua 42 máy bay F-35A. Theo Diplomat, Tokyo sẽ thông báo về một hợp đồng máy bay tiêm kích trị giá 40 tỷ USD vào mùa hè năm 2018. Đó cũng là một phần của kế hoạch bổ sung 100 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 vào Lực lượng Phòng vệ Không quân Nhật Bản (JASDF).

Phía Triều Tiên cũng đã có các hệ thống radar để chuẩn bị cho kịch bản bị chiến đấu cơ F-35A xâm phạm vào không phận. Ngoài ra, hơn 40 tên lửa SA-5 Gammon cũng đã được Bình Nhưỡng triển khai ở gần thủ đô nhằm đối phó với nguy cơ bị tấn công.

(Theo Yonhap, Sputnik)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-100-chien-dau-co-f-35-cua-my-se-bao-vay-trieu-tien-a199765.html