Hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát Philippines nhiễm Covid-19


Thứ 3, 14/07/2020 | 07:40


Cùng sự kiện

Hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát Philippines đã nhiễm Covid-19 nhưng tỷ lệ này được cho là vẫn thấp nếu so với tổng số sĩ quan cảnh sát ở nước này.

Hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát Philippines đã nhiễm Covid-19 nhưng tỷ lệ này được cho là vẫn thấp nếu so với tổng số sĩ quan cảnh sát ở nước này.

Sĩ quan cảnh sát Philippines. Ảnh: AFP

Ông Archie Francisco Gambo, Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines ngày 13/7 cho biết, với 26 sĩ quan bị chẩn đoán dương tình với virus SARS-CoV-2 hôm 12/7, đã nâng tổng số sĩ quan cảnh sát nhiễm Covid-19 tại nước này lên thành 1.089 người, trong đó có 9 cảnh sát đã tử vong.

Tuy nhiên, theo ông Gambo, con số này "vẫn còn nhỏ" so với khoảng 209.000 số sĩ quan cảnh sát của Philippines.

Cho đến nay, vẫn còn ít nhất 2.092 sĩ quan cảnh sát Philippines đang được cách ly theo dõi vì có các triệu chứng của bệnh. Các cảnh sát nhiễm Covid-19 được chữa khỏi sẽ được cách ly theo dõi 14 ngày, sau đó được nghỉ ngơi thêm 10 ngày trước quay trở lại làm việc.

Philippines hiện là vùng dịch lớn thứ 2 khu vực Đông Nam Á khi ghi nhận hơn 57.000 ca nhiễm và 1.599 người tử vong do Covid-19.

Trong khi tại Indonesia, quốc gia chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nặng nề trong khu vực, đã xảy ra một vụ lây nhiễm tập thể nghiêm trọng tại Học viện Sĩ quan Quân đội Indonesia ở tỉnh Tây Java. Ít nhất 1.280 người được xét nghiệm đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo báo cáo, hai sinh viên trong học viện quân sự bị sốt và đau lưng. Họ đã đến một cơ sở y tế để điều trị và được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Sau đó, hơn 2.000 sinh viên và nhân viên trong trường đã được xét nghiệm nhanh và 1.280 đã được chẩn đoán mắc bệnh.

Thống đốc tỉnh Tây Java đã xin lỗi về sự bùng phát và kêu gọi nhà trường hạn chế cho học viên tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Indonesia đã ghi nhận gần 77.000 ca nhiễm và hơn 3.600 trường hợp tử vong do Covid-19.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-1000-si-quan-canh-sat-philippines-nhiem-covid-19-a330751.html