Hơn 35 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, dịch bệnh tái bùng phát tại nhiều nước


Thứ 2, 05/10/2020 | 03:13


Cùng sự kiện

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mức 35 triệu người, Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục kêu gọi các nước áp đặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mức 35 triệu người, Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục kêu gọi các nước áp đặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Theo dữ liệu cập nhật trên trang thống kê worldometers, tính đến 9h ngày 5/10 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 35.389.694 ca nhiễm và 1.041.543 trường hợp tử vong do đại dịch COVID-19, tăng lần lượt 249.546 và 4.013 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh ở nhiều nơi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục kêu gọi các quốc gia áp đặt thêm các biện pháp phòng chống dịch.

Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm ngắn với người ủng hộ hôm 4/10. Ảnh: Getty 

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, với 7.633.469 ca nhiễm và 214.593 người tử vong do COVID-19 đã được ghi nhận, tăng lần lượt 31.004 và 314 ca trong vòng 24 giờ qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 thông báo ông và vợ nhiễm COVID-19. Ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh và được đưa tới Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed điều trị cùng ngày. Ngày 4/10 (giờ địa phương), ông Trump bất ngờ ngồi trong ô tô, đeo khẩu trang tối màu và vẫy tay qua cửa kính để chào người ủng hộ mình đang tập trung phía ngoài bệnh trong lúc chiếc xe chở ông lướt qua đám đông, trước khi quay trở về Walter Reed.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, hôm qua báo cáo thêm 74.767 ca nhiễm và 902 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì COVID-19 lên lần lượt 6.622.180 và 102.714. Đây cũng là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm và tử vong do virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới trong vòng 24 giờ qua.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ hôm 29/9 cho biết, một cuộc khảo sát quốc gia được thực hiện từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 cho thấy khoảng 63,78 triệu người Ấn Độ đã nhiễm COVID-19, cao hơn khoảng 10 lần số liệu được công bố. Có rất nhiều lý do cho điều này, nhưng chủ yếu do người dân không được xét nghiệm đầy đủ.

Các nhân viên y tế Ấn Độ chôn cất bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại New Delhi. Ảnh: AFP

Nga xác nhận thêm 10.499 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 1.215.001 ca. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 5 nước này ghi nhận số ca mắc mới trong ngày lên hơn 10.000.

Như vậy, Nga tiếp tục là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới. Đến nay, trên toàn nước Nga ghi nhận tổng cộng 21.358 ca tử vong do COVID-19 và 979.143 ca đã hồi phục.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tháng trước cảnh báo cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 còn rất lâu mới tới hồi kết, đề nghị mọi người không được buông lỏng và mất cảnh giác.

Bộ Y tế Pháp ngày 4/10 cho biết, số ca nhiễm mới trong ngày tại nước này là gần 17.000, nhiều hơn 5.000 ca so với một ngày trước đó. Hãng tin CNN nhận định, thủ đô Paris đang dần quay trở lại với lệnh phong tỏa, do tình hình dịch tại đây đang diễn biến xấu. Tỷ lệ mắc bệnh là 250 ca trên 100.000 dân. Ít nhất 30% số giường thuộc những khu chăm sóc y tế đặc biệt của thành phố dành cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Philippines ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong 2 tuần qua. Ảnh: AFP

Tại Đông Nam Á, Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 322.497 ca nhiễm và 5.776 ca tử vong, tăng lần lượt 3.190 và 100 ca. Đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất trong gần 2 tuần qua.

Nước này tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế tại thủ đô Manila và khu vực xung quanh đến ngày 31/10. Các thành viên nhóm chuyên trách COVID-19 của chính phủ cho biết họ không thể lơ là, mặc dù muốn thúc đẩy nền kinh tế.

Malaysia thông báo trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận thêm 293 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này nên 12.381 ca với 137 người tử vong. Trong số các ca bệnh mới được phát hiện chỉ duy nhất 1 ca nhập cảnh trong khi 292 ca còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại Malaysia có xu hướng diễn biến phức tạp với số ca mắc bệnh bị phát hiện mỗi ngày ở mức 3 con số cùng nhiều ổ dịch tập trung tại bang Sabah, Kedah. Đáng lưu ý, đến nay, tất cả các bang tại Malaysia đều phát hiện các ca nhiễm mới khiến dư luận lo lắng. Để ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, chính phủ nước này buộc tiếp tục phong tỏa, tái áp dụng lệnh giới hạn đi lại.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-35-trieu-nguoi-nhiem-covid-19-tren-toan-cau-dich-benh-tai-bung-phat-tai-nhieu-nuoc-a341351.html