Hơn 4.500 ca nhiễm, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể rơi vào suy thoái


Thứ 3, 17/03/2020 | 13:27


Cùng sự kiện

Hiện Mỹ đã Mỹ đã ghi nhận hơn 4.500 ca nhiễm và 88 người tử vong do đại dịch Covid-19.

Hiện Mỹ đã Mỹ đã ghi nhận hơn 4.500 ca nhiễm và 88 người tử vong do đại dịch Covid-19.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể rơi vào suy thoái vì đại dịch Covid-19. Ảnh: Evan Vucci

Thông tin từ CNN cho biết, theo số liệu thống kê của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, tính đến ngày 17/3, Mỹ đã ghi nhận hơn 4.500 ca nhiễm Covid-19. Trong đó có 70 ca nhiễm là công dân được sơ tán từ các vùng có dịch như Trung Quốc và trên du thuyền Diamond Princess.

Bên cạnh đó con số tử vong vi SARS-CoV-2 tại nước này cũng đã lên tới 88 người.

3 bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại Mỹ là Washington và New York đều hơn 900 ca nhiễm, cùng với California với 448 ca nhiễm. Duy nhất 1 bang của Mỹ đến nên chưa bị dịch Covid-19 lây lan đến là West Virginia.

Ttrước đó trong 1 bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 14/3, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cho biết nguồn ngân sách bổ sung 50 tỉ USD sẽ được giải ngân để tiếp sức thêm cho các bang, địa phương và các vùng lãnh thổ của Mỹ trong dịch bệnh Covid-19.

Đến ngày 16/3, tại cuộc họp báo với lực lượng chống dịch bệnh Covid-19, ông Trump cho rằng đại dịch có thể kéo dài đến tận tháng 8, đồng thời ông cũng nói rằng Mỹ "có thể" đang sa vào suy thoái, theo Forbes Vietnam.

Tổng thống Donald Trump cũng kêu gọi người dân Mỹ tạm dừng các hoạt động cộng đồng, không tập trung thành nhóm và khuyến cáo người dân tránh các hoạt động đi lại không cần thiết, hạn chế tới quán bar, nhà hàng, phòng tập gym hay khu ăn uống, để ngăn dịch lây lan.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-4500-ca-nhiem-tong-thong-trump-tuyen-bo-my-co-the-roi-vao-suy-thoai-a315719.html