IS nhận trách nhiệm vụ tấn công thủ đô London, Anh


Thứ 2, 05/06/2017 | 01:42


Cùng sự kiện

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công thủ đô London của nước Anh khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 48 người bị thương.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công thủ đô London của nước Anh khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 48 người bị thương.

Theo báo Tuổi trẻ, trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 4/6, cơ quan thông tấn Amaq của IS khẳng định “một đơn vị an ninh gồm các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã thực hiện vụ tấn công London hôm thứ bảy”.

Ba kẻ tấn công đâm xe tải vào đám đông trên Cầu London tối 3/6 và tiếp tục xuống xe dùng dao đâm thêm nhiều người gần đó trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Ít nhất bảy người chết và 48 người bị thương. Đây là vụ tấn công thứ ba tại Anh trong vòng ba tháng qua.

Cuộc tấn công ở Cầu London và Chợ Borough đêm 3/6 đã khiến 7 người thiệt mạng và 48 người bị thương - Ảnh: AFP/Getty Images.

Theo báo Thanh Niên, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định đây là hành động khủng bố của những kẻ Hồi giáo cực đoan. Nước này đã siết chặt an ninh tối đa tại các khu đô thị lớn, đồng thời triển khai chiến dịch truy bắt liên quan đến vụ tấn công. Theo Reuters, đã có ít nhất 12 người bị bắt sau vụ đột kích phía đông London. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã được thả sau khi xác nhận không liên quan, trong khi đó có 4 nam và 7 nữ khác vẫn đang bị tạm giữ phục vụ điều tra.

Vụ khủng bố ở London xảy ra chỉ hơn một tuần sau vụ đánh bom đẫm máu nhất trong vòng hơn 10 năm qua tại Nhà thi đấu Manchester hôm 22/5, khiến 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương. IS cũng nhận trách nhiệm vụ đánh bom này.

Trước đó, vụ tấn công xảy ra vào đêm 4/6, bắt đầu bằng một vụ đâm xe vào dòng người đi bộ trên cầu London. Sau đó, ba kẻ khủng bố đã lao ra khỏi chiếc xe và dùng dao tấn công vào người dân tại các quán bar và nhà hàng ở khu vực gần chợ Borough cho tới khi chúng bị cảnh sát bắn chết.

Trong số ba nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tấn công có một người Canada và một người Pháp. Vụ tấn công cũng khiến 48 người bị thương, trong đó có 21 người trong tình trạng nguy kịch. Chính phủ Anh sẽ dành một phút mặc niệm các nạn nhân của vụ tấn công và treo cờ rủ tại các tòa nhà của chính phủ cho tới tối ngày 6-5 tới.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/is-nhan-trach-nhiem-vu-tan-cong-thu-do-london-anh-a192301.html