IS phản công, ít nhất 47 chiến binh do Mỹ hậu thuẫn tử trận trên "chảo lửa" Syria


Thứ 2, 26/11/2018 | 11:30


Cùng sự kiện

Phiến quân IS đã bất ngờ phản công mạnh mẽ tại khu vực gần biên giới Iraq. Kết quả là hàng chục chiến binh SDF đã bị giết và nhiều người khác bị thương nặng.

Phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bất ngờ phản công mạnh mẽ tại khu vực gần biên giới Iraq. Kết quả là hàng chục chiến binh SDF đã bị giết và nhiều người khác bị thương nặng.

Phiến quân IS tại Syria. Ảnh: Sputnik

Hãng tin Amaq ngày 26/11 cho biết, các chiến binh SDF do người Kurd dẫn đầu đã nỗ lực phát động tấn công và bao vây các chiến binh IS tại pháo đài cuối cùng của chúng gần biên giới Iraq trong tuần này. Tuy nhiên, các chiến binh IS đã mạnh mẽ phản công lại. Kết quả là ít nhất 47 chiến binh SDF đã bị giết và nhiều người khác bị thương nặng.

Trong một video tuyên truyền man rợ, IS đã hành quyết 4 chiến binh SDF từ các bộ lạc Ả Rập. Đồng thời chúng cũng cảnh báo các bộ tộc Ả rập ở miền đông Syria tham gia vào hàng ngũ của lực lượng SDF.

Các nhà quan sát cho biết, các cuộc giao tranh cũng đã làm chết 17 thường dân, trong đó có 5 trẻ em. 

IS hiện vẫn còn chiếm giữ một số khu vực ở Deir Ezzor và ở sa mạc Badia rộng lớn trải dài trên khắp đất nước Syria đến biên giới Iraq. Kể từ năm 2014, liên minh do Mỹ dẫn đầu thừa nhận trách nhiệm trực tiếp gây ra hơn 1.100 ca tử vong của thường dân ở Syria và Iraq, nhưng các nhóm nhân quyền cho rằng con số này cao hơn nhiều.

Cuộc chiến tại Syria bắt đầu từ năm 2011 đến nay đã làm 360.000 người chết và hàng triệu người mất nhà.

Hôm 24/11, phiến quân Syria được cho là đã nã đạn chứa chất clo vào 2 khu vực lân cận của thành phố Aleppo là al-Khalidiye và Al Zahraa, cùng với Nile Street.

Khoảng 100 người Syria đã phải nhập viện từ sau vụ việc này. Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng khó thở và có những triệu chứng đặc trưng của nhiễm độc. Trong khi đó, bộ Quốc phòng Nga cho hay có 46 người, trong đó có 8 trẻ em đã bị thương trong vụ tấn công hóa học trên.

Không lâu sau vụ tấn công hoá học, Nga đã tức tốc đưa chuyên gia đến Syria để điều tra vụ việc. Hiện Nga đã đưa ra kết luận sơ bộ về vụ tấn công.

Theo người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học của quân đội Nga Konstantin Potyomkin, các phần tử thuộc nhóm khủng bố Tahrir Al-Sham (tiền thân là Mặt trận al-Nusra) đã sử dụng những loại đạn pháo cỡ 120mm bên trong có chứa chất độc để nã vào thành phố Aleppo của Syria hôm 24/11.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/is-phan-cong-it-nhat-47-chien-binh-do-my-hau-thuan-tu-tran-tren-chao-lua-syria-a252684.html