IS "xử tử" chỉ huy quân sự Iran hàng đầu tại Syria


Thứ 7, 10/10/2015 | 06:27


(ĐSPL) - Một chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran đã bị IS hành quyết tại Syria, nơi ông đã tham mưu cho quân đội Syria trong cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan.

(ĐSPL) - Một chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran đã bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết tại Syria, nơi ông đã tham mưu cho quân đội Syria trong cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan, phương tiện truyền thông nhà nước Iran.

[mecloud]ZNP1WIAAJb[/mecloud]

Đêm ngày 8/10, Chuẩn tướng Hossein Hamedani, một cựu chỉ huy trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988, thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã bị xử tử cách Aleppo 50km trong một đợt tấn công của IS, hãng thông tấn bán chính thức của Iran, FARS News Agency đưa tin.

Tướng Hamadani "làm tư vấn quân sự cho quân đội Syria và lực lượng nổi tiếng trong cuộc chiến" chống lại IS, cơ quan này cho biết.

Một trong những đồng minh mạnh nhất của chế độ Syria, Iran thừa nhận có các cố vấn quân sự để hỗ trợ lực lượng chính phủ Syria trong cuộc nội chiến làm hơn 300.000 người thiệt mạng trong 4 năm.

Chuẩn Tướng Hossein Hamedani của Iran - Ảnh: Telegraph.

Giới chức tình báo Mỹ cho biết, cái chết của tướng Iran là một bất lợi cho lực lượng trung thành với chế độ Syria. Cả Mỹ lẫn Iran đều nói họ đang chiến đấu chống lại quân IS, nhưng trên thực tế mục tiêu của họ đều khác biệt.

Trong khi Mỹ yểm trợ quân nổi dậy tìm cách lật đổ chế độ Assad thì Iran, đồng minh thân cận của ông Assad, lại muốn bảo vệ chế độ. 

Phương tiện truyền thông Iran gửi thông điệp chia buồn của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, người đã mô tả cái chết của Chuẩn tướng Hamedani như là một mất mát lớn và khen ngợi sự dũng cảm của ông trong việc bảo vệ các thánh địa của người Shiite.

NHẬT DUY (Theo CNN)

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]upMm02osW4[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/is-xu-tu-chi-huy-quan-su-iran-hang-dau-tai-syria-a114347.html