Khủng bố bằng xe tải ở New York: IS tuyên bố nhận trách nhiệm


Thứ 6, 03/11/2017 | 08:30


Cùng sự kiện

Bản tin hàng tuần của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhóm này nhận trách nhiệm vụ khủng bố bằng xe tải khiến 8 người thiệt mạng ở Manhattan, New York.

Bản tin hàng tuần của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhóm này nhận trách nhiệm vụ khủng bố bằng xe tải khiến 8 người thiệt mạng ở Manhattan, New York.

Tổ chức tình báo SITE trích dẫn thư tin tức của IS, có tên Naba đã gọi nghi phạm Sayfullo Saipov là một "chiến binh của Đế chế Hồi giáo". Reuters sau đó đánh giá rằng không hề có bằng chứng về việc IS liên quan đến vụ khủng bố này. Tuy nhiên, phía SITE lại nói rằng nhóm khủng bố chỉ tuyên bố đã gây ra cuộc tấn công, không đề cập đến việc có phối hợp cùng nghi phạm.

Trong khi đó, Saipov đã thừa nhận xem video của IS trên điện thoại di động của mình, trước khi lái xe tải lao vào đoàn người ở khu Manhattan, New York tối 31/10. Nghi phạm nói với các quan chức Mỹ rằng hắn rất “tự hào” về việc đã sát hại 8 người và làm bị thương ít nhất 12 người khác. Thậm chí tên này còn yêu cầu được cung cấp một lá cờ đen của IS trong phòng bệnh viện.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm vụ khủng bố tại New York, Mỹ tối 31/10. Ảnh: RT

Rõ ràng là vụ tấn công của Saipov đã lấy cảm hứng từ nhóm khủng bố IS. Hắn được “tẩy não” sau khi xem một video mà Abu Bakr al-Baghdadi - nhà lãnh đạo của IS - thúc giục những người Hồi giáo tại Mỹ và các quốc gia khác cùng hành động để đáp trả việc nhiều chiến binh Hồi giáo Iraq bị tiêu diệt.

Saipov nói với các nhà điều tra rằng hắn ta quyết định lựa chọn tối 31/10 để tấn công vì lúc đó là lễ Halloween. Thậm chí, hắn cũng không ngần ngại tiết lộ mong muốn sát hại nhiều người hơn. Saipov từng định tấn công trên cầu Brooklyn nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ và phải nhập viện sau khi bị bắn thẳng vào bụng.

Các quan chức Mỹ gọi cuộc tấn công là một vụ khủng bố. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đề nghị mức án tử hình cho kẻ sát nhân nhưng sau đó ông đổi ý, muốn tống Saipov vào nhà tù Guantanamo.

Theo điều tra ban đầu, Saipov là người Uzbekistan, đã vào Mỹ từ năm 2010 và sống ở Ohio, Florida. Gần đây hắn chuyển đến Paterson, New Jersey. Những người quen biết mô tả Saipov từng là người khá hiền lành, vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống nhưng đôi khi hắn cũng thể hiện tính cách thất thường.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo RT)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khung-bo-bang-xe-tai-o-new-york-is-tuyen-bo-nhan-trach-nhiem-a207833.html