Kim Jong-un tuyên bố đưa Triều Tiên thành cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới


Thứ 4, 13/12/2017 | 07:26


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 13/12 khẳng định vụ phóng tên lửa gần đây nhất là “chiến thắng lịch sử” và cam kết đưa Triều Tiên thành "cường quốc hạt nhân..."

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 13/12 khẳng định vụ phóng tên lửa gần đây nhất là “chiến thắng lịch sử” và cam kết đưa Triều Tiên thành "cường quốc hạt nhân và quân sự mạnh nhất thế giới".

Ông Kim Jong-un(giữa) tại hội nghị công nghiệp quốc phòng. - Ảnh: KCNA.

“Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trang trọng khẳng định việc phát triển hệ thống vũ khí mới gồm bom A, bom H và tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 nhằm hoàn thiện năng lực hạt nhân quốc gia được cho là chiến thắng lịch sử vĩ đại của đảng và nhân dân Triều Tiên”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên tại lễ bế mạc hội nghị công nghiệp quốc phòng tại Bình Nhưỡng cho biết.

Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un cũng đưa ra mục tiêu khiến Triều Tiên thành “cường quốc hạt nhân và quân sự mạnh nhất thế giới”. Lãnh đạo Triều Tiên đã tuyên bố các mục tiêu chiến lược và dài hạn nhằm hoàn thành sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.

“Nhà lãnh đạo hy vọng các nhà khoa học trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này sẽ giúp đẩy mạnh năng lực hạt nhân (của Triều Tiên) và về số lượng và chất lượng, sản xuất thêm nhiều vũ khí và trang thiết bị hiện đại, hoàn thành sứ mệnh và nghĩa vụ cao cả”, KCNA đưa tin.

Hội nghị quốc phòng Triều Tiên diễn ra trong 2 ngày tại Bình Nhưỡng. Theo đó, ông Kim Jong-un đã trao huân chương cho các nhà khoa học đã đóng góp cho quá trình phát triển tên lửa Hwasong-15, tên lửa Triều Tiên khẳng định có thể bắn tới bất cứ đâu của Mỹ.

GIA BẢO (Theo Yonhap)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kim-jong-un-tuyen-bo-dua-trieu-tien-thanh-cuong-quoc-hat-nhan-manh-nhat-the-gioi-a212781.html