Moscow: Mỹ chắc chắn sẽ cố can thiệp vào bầu cử Nga


Thứ 5, 24/08/2017 | 03:54


Cùng sự kiện

Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết "không còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ sẽ cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018”.

Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết "không còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ sẽ cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018”.

"Chúng ta đã quen với sự can thiệp của Mỹ, chúng ta sống chung với nó. Ai không thừa nhận điều đó thì chắc hẳn họ là người ngây thơ sống trên một hành tinh khác", ông Sergey Ryabkov nói trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông Trung Quốc và Nhật Bản.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định rằng: "Không còn nghi ngờ gì nữa, tất nhiên sẽ có sự can thiệp từ Mỹ trong cuộc bầu cử tổng Thống 2018 của Nga”.

Trong khi đó, Moscow vẫn tiếp tục bị tố rằng họ cố gắng tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, thông qua các cáo buộc tấn công mạng và tiếp xúc với một số người Mỹ. Tuy nhiên, phía Nga chưa bao giờ thừa nhận lời buộc tội của Mỹ.

Moscow khẳng định Mỹ sẽ cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018. Ảnh: RT

Bất chấp mối quan hệ lạnh nhạt giữa Moscow và Washington, ông Ryabkov cho rằng vẫn có cơ hội "cải tiến nhất định" dưới thời chính quyền Donald Trump.

"Tôi không nghĩ sự đối đầu như vậy có thể tiếp tục diễn ra trong môi trường mới. Rốt cuộc, kinh nghiệm của tôi trong những năm vừa qua và những vấn đề từ nhiều thập kỷ trước đã dạy cả tôi và các đồng nghiệp ở Washington về việc cần phải tiếp cận có trách nhiệm với những chuyện như vậy", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga khẳng định.

Quan chức này cũng nói rằng 2 quốc gia này không nên tham gia vào cuộc chiến tranh lạnh mới. Tuy nhiên, Washington vẫn hướng tới việc thay đổi nền chính trị của Nga, ông Ryabkov cáo buộc, và thêm rằng các chính sách của Mỹ đã dẫn đến một tình trạng tồi tệ hơn trong quan hệ song phương.

Sau khi cáo buộc Nga tác động đến cuộc bầu cử năm 2016, cộng đồng tình báo Mỹ đã phát hành một báo cáo có tiêu đề "Đánh giá các hoạt động và ý định của Nga trong các cuộc bầu cử gần đây của Mỹ". Tình báo Quốc gia (ODNI) không cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào, chỉ đơn thuần nói rằng Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) có "sự tự tin" khi đưa ra kết luận như vậy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ tuyên bố can thiệp bầu cử. Ông Putin cũng lưu ý rằng Mỹ không phải là "một nước cộng hòa chuối", để những nước khác có thể dễ dàng can thiệp vào sự lựa chọn của người dân và xác định con đường chính trị.

(Theo RT)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/moscow-my-chac-chan-se-co-can-thiep-vao-bau-cu-nga-a199900.html