Một thượng tướng quân đội Trung Quốc lại mất chức


Thứ 7, 25/02/2017 | 03:45


Cùng sự kiện

Hôm 24/2, Hội nghị lần thứ 26 Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 12 quyết định cách chức đại biểu quốc hội khóa 12 của Thượng tướng quân đội Vương Hỉ Bân.

Hôm 24/2, Hội nghị lần thứ 26 Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 12 quyết định cách chức đại biểu quốc hội khóa 12 của Thượng tướng quân đội Vương Hỉ Bân.

Tờ Tân Hoa xã dẫn báo cáo của cơ quan thẩm tra tư cách đại biểu Ủy ban thường vụ quốc hội cho biết, Vương Hỉ Bân, Ủy viên thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Khoa học, văn hóa và y tế, Ủy viên Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu quốc hội, Thượng tướng, nguyên Hiệu trưởng Đại học Quốc phòng do bị tố phạm tội chức vụ nên đã xin từ bỏ chức vụ tư cách đại biểu quốc hội.

Hôm 28/12/2016, Ủy ban bầu cử của ĐH Quốc phòng đã quyết định chấp nhận để Vương Hỉ Bân từ chức, tờ VietNamNet đưa tin.

Ông Vương Hỉ Bân khi còn tại ngũ.

Thượng tướng Vương Hỉ Bân sinh năm 1948, quê ở tỉnh Hắc Long Giang. Vương Hỉ Bân là Thượng tướng quân đội thứ 5 bị điều tra, kể từ khi ông Tập Cận Bình triển khai chiến dịch chống tham nhũng sau Đại hội 18. Bốn người trước ông Vương là Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Điền Tu Tư và Vương Kiến Bình.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Vương Hỉ Bân là người được nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Từ Tài Hậu ra tay bồi dưỡng, nâng đỡ.

Hồi tháng 8/2012, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về việc Từ Tài Hậu bị điều tra đang rầm rộ, thì Vương Hỉ Bân xuất bản cuốn sách “Từ nơi đây bước ra chiến trường”, bên cạnh đó Từ Tài Hậu là người viết lời tựa.

Dư luận cho rằng, Từ Tài Hậu mượn việc này để xuất đầu lộ diện nhằm xua tan tin đồn về mình.

Thực ra Vương Hỉ Bân đã bị điều tra từ tháng 2/2015 do dính líu đến vụ án Từ Tài Hậu. Tin tức được đăng tải trên một số trang mạng, nhưng không được chính thức xác nhận. Dư luận cho rằng, với việc Vương Hỉ Bân bị tước bỏ các chức vụ tại quốc hội, tới đây những tội lỗi cụ thể của ông ta sẽ được công bố.

Trước đó, theo Vnepxress, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố 5 quan chức cấp cao bị điều tra tham nhũng năm 2016 còn âm mưu tranh giành quyền lực và mưu lợi cá nhân.

"Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch không chỉ tham ô, lối sống hủ bại mà còn có dã tâm chính trị, kết bè kết phái, lôi kéo vây cánh để thực hiện các âm mưu chính trị", trích bài phát biểu của ông Tập.

"Về mặt chính trị, họ bộc lộ ra những vấn đề nghiêm trọng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Ba năm qua, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh phải nhận thức rõ về chính trị và duy trì sự nghiêm minh của đảng", ông Tập nói.

Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2017. Ông Tập có thể tập trung được quyền lực khi cắt giảm số thành viên thường vụ Bộ Chính trị từ 7 người hiện nay xuống 5. Khi lên nắm quyền năm 2012, ông Tập đã giảm số thành viên thường vụ Bộ Chính trị xuống còn 7 thay vì 9 như thời ông Hồ Cẩm Đào.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-thuong-tuong-quan-doi-trung-quoc-lai-mat-chuc-a182155.html