Mỹ đe dọa can thiệp vũ trang, Tổng thống Venezuela kêu gọi tập trận


Thứ 3, 15/08/2017 | 06:45


Cùng sự kiện

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi tập trận quân sự sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Washington sẽ xem xét can thiệp vũ trang vào nước này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi tập trận quân sự sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Washington sẽ xem xét can thiệp vũ trang vào nước này.

Tổng thống Venezuela Maduro đang phải vật lộn với một nền kinh tế đang sụp đổ và cách li ngoại giao với nước ngoài. Hôm 14/8, từ tuyên bố của Donald Trump, ông Maduro cáo buộc rằng lâu nay Washington vẫn chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào đất nước ông.

Maduro phát biểu trước những người ủng hộ, kêu gọi họ tham gia vào hoạt động huấn luyện kéo dài 2 ngày (26 và 27/8) với sự có mặt của cả binh lính và dân thường.

Hàng ngàn người ủng hộ chính phủ đã tập trung tại Caracas, bày tỏ sự phản đối về tuyên bố “can thiệt vũ trang” của ông Trump để giải quyết cuộc khủng hoảng của Venezuela.

Tổng thống Venezuela Maduro kêu gọi tập trận. Ảnh: Reuters

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence đã tìm cách trấn an những lo ngại trong khu vực, hứa hẹn một giải pháp hòa bình cho "sự sụp đổ của chế độ độc tài Venezuela".

Ngoài ra, ông Maduro cũng cáo buộc rằng chính các cố vấn của ông Trump đã khiến Tổng thống Mỹ bối rối về tình hình thực sự tại Venezuela: "Tôi muốn có cuộc điện đàm với ông Trump, nói với ông ấy rằng những cố vấn đã lừa dối ông ấy, mọi thứ họ nói về Venezuela đều là nói dối".

Hồi tuần trước Nhà Trắng đã bác bỏ yêu cầu điện đàm của ông Maduro, khẳng định Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với lãnh đạo Venezuela khi đất nước họ trở lại chế độ dân chủ.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino xuất hiện trong một chương trình truyền hình, tuyên bố quân đội của họ đã sẵn sàng chiến đấu. Trong một bài phát biểu khác, ông cảnh báo rằng Mỹ dường như muốn đánh cắp trữ lượng dầu của quốc gia OPEC này.

Các quốc gia ở Mỹ Latinh khác đã bác bỏ ý kiến ​​của ông Trump và cho rằng sự can thiệp của Mỹ không bao giờ được hoan nghênh.

Hơn 120 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ bắt đầu vào tháng 4/2017. Nguyên nhân chủ yếu là vì sự suy sụp của nền kinh tế cũng như định hướng xây dựng quốc gia bị ghán mác “độc tài” của Tổng thống Maduro.

(Theo Reuters)         
 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-de-doa-can-thiep-vu-trang-tong-thong-venezuela-keu-goi-tap-tran-a199127.html