Mỹ điều 50 xe thiết giáp tiến thẳng về miền Đông Syria, càn quét phiến quân IS


Thứ 6, 26/10/2018 | 12:21


Cùng sự kiện

Đoàn xe gồm 50 chiếc thiết giáp của Mỹ ngày 25/10 tiến vào khu vực đông nam tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria, truy quét phiến quân IS.

Đoàn xe gồm 50 chiếc thiết giáp của Mỹ ngày 25/10 tiến vào khu vực đông nam tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria,  truy quét phiến quân IS.

Xe bọc thép Mỹ hoạt động tại Syria. Ảnh: Almasdar News.

Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực hỗ trợ Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tại bờ đông sông Euphrates.

Theo SOHR, đoàn xe thiết giáp này của Mỹ đã tới căn cứ quân sự vừa được thiết lập gần Hajin, một trong những thị trấn cuối cùng do IS kiểm soát tại tỉnh Deir Ezzor, nhằm làm bàn đạp phát động chiến dịch tấn công phiến quân.

Trước đó, hàng loạt xe bọc thép và vũ khí hạng nặng của Mỹ được cho đã tiến vào thành phố Manbij của Syria nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng người Kurd trước mối đe dọa tấn công từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) còn nhận được “pháo cối, súng trường, súng bắn đạn trái phá, tên lửa, súng máy hạng nặng và nhiều loại vũ khí khác từ Mỹ”.

“Vào ngày 17/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng quét sạch các tay súng người Kurd thuộc Các Đơn vị bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) khỏi Manbij của Syria, nếu như Mỹ không hành động”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Theo ông Cavusoglu, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Erdogan và Ngoại trưởng Pompeo, Mỹ đã đồng thuận về việc thỏa thuận giữa hai nước liên quan tới hoạt động đưa YPG ra khỏi Manbij không thể bị trì hoãn.

Đặc phái viên của Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Syria James Jeffrey hồi đầu tháng 9 tuyên bố Lầu Năm Góc không có kế hoạch rút quân khỏi Syria vào cuối năm, thay vào đó sẽ tiếp tục hiện diện lâu dài tại quốc gia này để tiêu diệt tận gốc IS và ngăn chặn sự mở rộng ảnh hưởng của Iran.

Tuyên bố Jeffrey khiến dư luận bất ngờ bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng ba từng khẳng định muốn rút quân đội khỏi Syria và chuyển lực lượng sang các nước khác có vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh khu vực, sau khi phiến quân IS bị đánh bại hoàn toàn tại quốc gia Trung Đông này.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-dieu-50-xe-thiet-giap-tien-thang-ve-mien-dong-syria-can-quet-phien-quan-is-a249075.html