Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân IS ở Afghanistan


Thứ 2, 08/05/2017 | 10:02


Cùng sự kiện

Hôm 7/5, quân đội Mỹ và Afghanistan xác nhận thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)tại Afghanistan, Abdul Hasib, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch phối hợp...

Hôm 7/5, quân đội Mỹ và Afghanistan xác nhận thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)tại Afghanistan, Abdul Hasib, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch phối hợp hồi cuối tháng 4.

Abdul Hasib, thủ lĩnh IS. Ảnh: Afghanistan National Directorate

Abdul Hasib, thủ lĩnh IS, bị tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích hôm 27/4 của quân đội Afghanistan và lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại tỉnh miền đông Nangarhar của Afghanistan, Vnexpress dẫn tin Reuters cho hay.

Hasib trở thành thủ lĩnh của IS tại Afghanistan sau khi kẻ tiền nhiệm Hafiz Saeed Khan bị máy bay không người lái Mỹ phóng tên lửa tiêu diệt. Hasib được cho là đã ra lệnh thực hiện hàng loạt cuộc tấn công, bao gồm vụ khủng bố ở bệnh viện quân đội Afghanistan tại thủ đô Kabul hôm 8/3 làm hàng chục nhân viên y tế và bệnh nhân thiệt mạng.

Tướng John Nicholson, chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan cho biết sự thành công trong chiến dịch đột kích chung lần này là bước quan trọng để quân đội hai nước thực hiện những hoạt động liên tục nhằm đánh bại IS trong năm 2017.

Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết có 35 tay súng IS và một số thủ lĩnh cấp cao của nhóm này bị tiêu diệt trong cuộc đột kích hôm 27/4.

Theo Trí Thức Trực Tuyến, kể từ tháng 3, đặc nhiệm Mỹ và Afghanistan phát động chiến dịch phối hợp tấn công phiến quân IS ở Afghanistan, được yểm trợ bằng những vụ không kích mạnh mẽ của máy bay Mỹ.

Hồi tháng 4, Mỹ cũng thả quả bom phi hạt nhân lớn nhất của nước này, được mệnh danh "mẹ của các loại bom", vào hệ thống đường hầm mà IS xây dựng ở Nangarhar phiến 94 tay súng thiệt mạng, bao gồm 4 chỉ huy.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-tieu-diet-thu-linh-phien-quan-is-o-afghanistan-a189502.html