+Aa-
    Zalo

    Mỹ triển khai thêm 600 lính tới 20 căn cứ quân sự ở Syria

    ĐS&PL Theo tờ Yeni Akit của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đã triển khai 600 lính đến căn cứ liên quân quốc tế tại At-Tanf ở Syria, gần biên giới với Iraq.

    Theo tờ Yeni Akit của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đã triển khai 600 lính đến căn cứ liên quân quốc tế tại At-Tanf ở Syria, gần biên giới với Iraq.

    Mỹ triển khai thêm quân đến Syria. Ảnh: AP

    Đội quân mới được điều động, bao gồm cả các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt, đã đến căn cứ ở At-tanf, được Mỹ thiết lập từ 2 năm trước. Một báo cáo của hãng truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ khác là Milliyet, trích dẫn trang web Palmyra Monitor bằng tiếng Ả rập cho thấy các đơn vị tới cơ sở với xe bọc thép.

    Trước đó, thư ký của Hội đồng An ninh Nga đã tiết lộ với Sputnik rằng thật kinh ngạc khi Mỹ "chiếm đóng" lãnh thổ rộng lớn như vậy mà không có sự đồng ý của Chính phủ Syria.

    "Tình trạng Mỹ chiếm đóng một khu vực gần 55km xung quanh At-Tanf, vùng biên giới Syria-Jordan mà không có sự đồng ý của Chính phủ Syria đang gây hoang mang. Khu vực này bao gồm khu trại tị nạn khét tiếng Rukban, nơi bị cho là có các chiến binh từ nhiều nhóm vũ trang bất hợp pháp tự do di chuyển gần lực lượng vũ trang Mỹ", ông nói.

    Ngoài ra, cho đến nay, Washington đã thiết lập được tới 20 căn cứ quân sự ở Syria. Theo quan chức Nga, hành động của Mỹ gây trở ngại cho hòa bình và ổn định của Syria.

    Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Jordan Boris Bolotin nói với Sputnik rằng ông có thông tin rằng các chiến binh phe đối lập vũ trang đang được đào tạo tại khu vực At-Tanf ở biên giới Syria-Jordan: "Tôi không phủ nhận rằng chúng có thể là những người theo chủ nghĩa cực đoan chạy khỏi Raqqa".

    Kể từ năm 2014, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích, tuyên bố nhắm mục tiêu vào Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria mà không có sự cho phép của chính quyền Damascus. Syria, về phần mình, coi sự hiện diện của lực lượng là một hành động vi phạm chủ quyền quốc gia.

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo Sputnik)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-trien-khai-them-600-linh-toi-20-can-cu-quan-su-o-syria-a221132.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan