Nga có thể làm gì để ‘giải cứu’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên?


Thứ 6, 18/05/2018 | 09:02


Cùng sự kiện

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đang gặp phải khó khăn sau khi Bình Nhưỡng dọa sẽ hủy bỏ cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới ở Singapore.

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đang gặp phải khó khăn sau khi Bình Nhưỡng dọa sẽ hủy bỏ cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới ở Singapore.

Các chuyên gia nói với Sputnik, cho rằng Nga có thể tận dụng tình hình và biến thỏa thuận song phương thành thỏa thuận đa phương.

Ông Dmitry Abzalov, Chủ tịch Trung tâm Truyền thông Chiến lược cho biết: "Nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân của họ, một số dự án của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương sẽ mất đi tầm quan trọng ban đầu. Thứ nhất là hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo (ABM) ở Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ trở nên vô dụng. Các hệ thống phòng thủ này tốn hàng tỷ USD”.

Triều Tiên dọa hủy đàm phán với Mỹ. Ảnh: CNN

Theo vị học giả này, có một cuộc đối đầu giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - người đang ủng hộ ý tưởng về cuộc đàm phán với Triều Tiên và ông John Bolton - Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Donald Trump. "Các nhà lãnh đạo Mỹ phải quyết định chọn lợi ích nào - hoặc là những chiến lược dài hạn hoặc dựa trên nhu cầu quốc phòng của đất nước", ông Abzalov nhận định.

Ngày 16/5 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan đã cho biết rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ xem xét lại cuộc họp sắp tới của mình với Tổng thống Trump vì các tuyên bố khiêu khích từ những quan chức cấp cao của Mỹ, đáng chú ý nhất là ông John Bolton. Ông Bolton đã đề cập đến việc chính phủ Lybia từ bỏ hạt nhân như một ví dụ cho lộ trình từ bỏ của Bình Nhưỡng.

Nga có thể hỗ trợ trong lộ trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ảnh minh họa: Reuters

Ông Abzalov cho rằng nếu Bình Nhưỡng hoài nghi đến ý định của Washington, vai trò của Mỹ trong các cuộc đàm phán tiếp theo về việc phi hạt nhân hóa bán đảo cũng sẽ giảm đi đáng kể. Trong trường hợp này, Nga có thể thực hiện như một trung gian cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc để cuộc đàm phán Mỹ- Triều Tiên sẽ dịch sang bàn đàm phán đa phương.

Đây sẽ là một tình huống hoàn hảo cho Nga nếu Triều Tiên thương lượng phi hạt nhân hóa không chỉ với Washington, mà thay vào đó là với Bắc Kinh, Seoul và Moscow. Nếu không, các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng có nguy cơ kết thúc như một thỏa thuận song phương phía sau hậu trường.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh hy vọng rằng Washington và Bình Nhưỡng sẽ "tiếp tục xây dựng lòng tin lẫn nhau và cùng nỗ lực để nhận ra sự thật rằng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ mang đến sự ổn định, hòa bình trong khu vực". Ngoài ra, Trung Quốc cũng ca ngợi những nỗ lực gần đây của Triều Tiên, khiến cộng đồng quốc tế thể hiện sự đồng cảm với Bình Nhưỡng.

Trước đó, trang North 38 đã báo cáo rằng hình ảnh vệ tinh ngày 7/5 xác nhận rằng Triều Tiên đang tháo dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân của họ.

Trong khi đó, tờ báo Nhật Bản Mainichi Shimbun cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có thể sẽ tới Singapore và tham gia hội nghị thượng đỉnh lịch sử. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng từ chối bình luận về chuyến đi tiềm năng của người đứng đầu đất nước.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Sputnik)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-co-the-lam-gi-de-giai-cuu-hoi-nghi-thuong-dinh-my---trieu-tien-a229983.html