Nga: Hàng chục ngàn người Mỹ sẽ thiệt mạng nếu xảy ra chiến tranh Triều Tiên


Thứ 3, 26/12/2017 | 09:39


Cùng sự kiện

Hành động quân sự toàn diện trên bán đảo Triều Tiên sẽ khiến hàng chục ngàn người Mỹ đang sống ở Hàn Quốc thiệt mạng, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga nói.

Hành động quân sự toàn diện trên bán đảo Triều Tiên sẽ khiến hàng chục ngàn người Mỹ đang sống ở Hàn Quốc thiệt mạng, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga cảnh báo.

Nga ước tính hàng chục ngàn người Mỹ ở Hàn Quốc sẽ thiệt mạng nếu chiến tranh xảy ra. Ảnh: Getty

Trả lời phỏng vấn hôm 26/12, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev nói rằng Mỹ đang nhận thức rõ về nguy cơ nếu xảy ra cuộc tấn công trên bán đảo Triều Tiên thì 250.000 người Mỹ đang sinh sống ở Hàn Quốc sẽ phải chịu thương vong vô cùng nặng nề.

"Nếu các cuộc chiến quy mô lớn nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, hàng chục ngàn công dân Mỹ đều sẽ chết", ông Patrushev nhấn mạnh. Bên cạnh đó, quan chức cấp cao của Nga cũng thêm rằng "thương vong là từ không được chấp nhận trong ngôn ngữ quân sự của mỗi quốc gia".

Ông Patrushev tái khẳng định rằng khu vực phóng thử tên lửa của Triều Tiên cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc - một thành phố sôi động có sức chứa khoảng 10 triệu người – chỉ 50 km. Nikolai Patrushev nói rằng: "Mỹ đã liên tục đưa ra các tuyên bố khiêu khích đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và toàn thể nhân dân Triều Tiên, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận với quy mô lớn cùng Hàn Quốc”.

“Về phần mình, Bình Nhưỡng phản ứng bằng việc phóng tên lửa đạn đạo mới và đưa ra tuyên bố khắc nghiệt tương tự”, quan chức Nga nhận xét. “Vòng luẩn quẩn này chỉ có thể được phá vỡ bằng các biện pháp chính trị, ngoại giao", ông Patrushev cho biết thêm.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo RT)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-hang-chuc-ngan-nguoi-my-se-thiet-mang-neu-xay-ra-chien-tranh-trieu-tien-a214328.html