+Aa-
    Zalo

    Người dân kéo nhau đi mua giấy vệ sinh tại Đài Loan

    ĐS&PL Hồi cuối tuần qua, người dân Đài Loan đã đổ xô đi mua giấy vệ sinh khiến nhiều siêu thị cháy hàng.

    Hồi cuối tuần qua, người dân Đài Loan đã đổ xô đi mua giấy vệ sinh khiến nhiều siêu thị cháy hàng.

    Các nhà bán lẻ và siêu thị tại Đài Loan thực sự bị bất ngờ và không kịp phản ứng trước nhu cầu giấy vệ sinh tăng đột biến của người tiêu dùng. Sự kiện này bắt nguồn từ một số tin đồn cho rằng giá bột giấy thế giới sẽ tăng mạnh, kéo theo giá mặt hàng giấy vệ sinh.

    Kệ giấy vệ sinh hoàn toàn trống rỗng tại một siêu thị bán lẻ Đài Loan - Ảnh: Central News

    Trước đó, Bộ Kinh tế Đài Loan từng cho biết do dây chuyền sản xuất ở Braxin và cháy rừng ở Canada, nên chi phí cho việc sản xuất giấy vệ sinh đã tăng từ 650 USD/ tấn lên 800 USD tính đến tháng 2/2018. Tuy nhiên, một số khách hàng cho biết họ chỉ lo lắng rằng mặt hàng quan trọng này có thể sẽ hết hàng nên cần tích trữ sớm.

    Nhiều cửa hàng tạp hóa và một số siêu thị đã hoàn toàn hết sạch giấy vệ sinh trong hôm 25/2 vừa qua. Kênh mua sắm gia đình lớn nhất Đài Loan, ET Mall, báo cáo 20 mặt hàng bán chạy nhất bao gồm tới sáu loại là giấy vệ sinh các kích cỡ và nhu cầu cao gấp 10 lần so với thông thường.

    Chính phủ Đài Loan đã nhanh chóng có động thái trấn an cộng đồng. Theo Bộ Thương mại và Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng, các chuỗi siêu thị hàng tiêu dùng lớn như Carrefour, RT-Mart, A.mart và PX Mart sẽ không tăng giá giấy vệ sinh ít nhất tới giữa tháng 3/2018. Bất kỳ động thái tăng giá nào sẽ phải nhận cảnh cáo và hình phạt thích đáng.

    Thu Phương(Theo BBC)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-keo-nhau-di-mua-giay-ve-sinh-tai-dai-loan-a220814.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan