+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông tự phẫu thuật để cứu chính mình nơi hoang vắng

    ĐS&PL (ĐSPL) - Đang đi bộ giữa một vùng hoang dã, vết thương khiến chân phải bị tụ một khối máu bầm lớn, người đàn ông Nga đã phải tự phẫu thuật loại bỏ khối máu tụ này.

    (ĐSPL) - Đang đi bộ giữa một vùng hoang dã, vết thương khiến chân phải bị tụ một khối máu bầm lớn, người đàn ông Nga đã phải tự phẫu thuật loại bỏ khối máu tụ này.

    Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông đang tự phẫu thuật chân của mình được đăng tải trên mạng thu hút sự chú ý của nhiều người.

    Vết thương ở chân khiến người đàn ông đi lại khó khăn.

    Được biết, người đàn ông người Nga này đang đi bộ ở một vùng hoang dã giữa mùa đông lạnh giá thì bị thương. Vết thương khiến cho chân phải của ông bị tụ một khối máu bầm lớn vô cùng đau đớn và gây cản trở việc đi lại.

    Với một bộ dụng cụ sơ cấp cứu mang theo bên mình, ông đã có một quyết định dũng cảm là tự phẫu thuật lấy khối máu bầm ra khỏi chân.

    Người đàn ông này đã rất thông minh khi sử dụng tuyết để gây tê vết thương.

    Đầu tiên, ông dùng tuyết để gây tê vết thương. Sau đó lấy dao mổ có sẵn trong bộ đồ sơ cứu và rạch 1 đường trên vết thương. Ông dùng tay nặn toàn bộ khối máu tụ ở vết thương ra.

    Bước cuối cùng, ông lau sạch vết thương, khâu và băng bó lại.

    Câu chuyện của người này khiến người ta nhớ đến bộ phim "127 giờ" nổi tiếng của Hollywood. Nhân vật nam chính trong phim bị kẹt tay giữa những tảng đá ở nơi vắng người. Để cứu sống chính mình, anh ta đã phải tự cắt bỏ cánh tay và thoát thân.

    VŨ NGA (Tổng hợp)

    Xem thêm clip: Cô gái Nam Định không nhận ra mình sau phẫu thuật thẩm mỹ

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-tu-phau-thuat-de-cuu-chinh-minh-noi-hoang-vang-a93058.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan