Nổ mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 17 người chết


Thứ 2, 05/12/2016 | 03:59


(ĐSPL) - Ít nhất 17 người chết và nhiều người bị mắc kẹt sau vụ nổ mỏ than ở khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc.

(ĐSPL) - Ít nhất 17 người chết và nhiều người bị mắc kẹt sau vụ nổ mỏ than ở khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc.

Thông tin mới nhất trên Báo Giao thông cho hay, ít nhất 17 người chết và 10 người khác vẫn bị mắc kẹt sau một vụ nổ mỏ than ở khu tự trị Nội Mông Cổ, miền bắc Trung Quốc vào hôm qua (3/12), Tân Hoa Xã đưa tin.

Hiện trường vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày 3/12 tại công ty khai thác mỏ Baoma Baoma Mining Co Ltd, thành phố Xích Phong. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Diễn biến vụ việc, theo Vnexpress thì đến 19h, chính quyền thành phố cho biết 4 thợ mỏ được giải cứu và cuộc tìm kiếm 10 người còn lại vẫn tiếp diễn. Có 31 người làm việc dưới hầm vào thời điểm tai nạn xảy ra.

Chính quyền địa phương đã mở chiến dịch tìm kiếm cứu hộ. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Tối 29/11, một vụ nổ khác xảy ra tại mỏ than tư nhân ở tỉnh Hắc Long Giang, làm 21 người chết.

Điều 54, Luật Lao động Trung Quốc

Người sử dụng lao động phải cung cấp cho người lao động của mình các điều kiện an toàn lao động và điều kiện vệ sinh theo quy định của Nhà nước và công cụ bảo hộ lao động cần thiết, và tiến hành khám sức khỏe thương xuyên cho người lao động tham gia vào công việc có rủi ro nghề nghiệp.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Link nguồn: http://www.china.org.cn

Tổng hợp