Scotland sẽ tổ chức trưng cầu dân ý tách khỏi Anh trước 2020


Thứ 3, 18/10/2016 | 03:31


Scotland có thể sẽ tiến hành lần thứ 2 cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề tách khỏi Anh trước năm 2020.

Scotland có thể sẽ tiến hành lần thứ 2 cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề tách khỏi Anh trước năm 2020.

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon hôm 16/10 tuyên bố, Scotland có thể sẽ tiến hành lần thứ 2 cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề tách khỏi Anh trước năm 2020, theo Express.

Theo đó, bà Nicola Sturgeon cho rằng, Scotland là một đối tác bình đẳng trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, song Scotland muốn tiếp tục là một phần của thị trường chung châu Âu. Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Scotland tuyên bố vùng lãnh thổ này quyết tâm ở lại trong Liên minh châu Âu (EU), kể từ khi cử tri Anh bỏ phiếu rời khỏi liên minh này trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 15/6 năm nay. Trước đó, tháng 9/2014, Scotland đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Vương quốc Anh để trở thành quốc gia độc lập. Song với kết quả hơn 55% cử tri ủng hộ ở lại, Scotland vẫn dùng dằng giữa “đi và ở”.

Scotland có diện tích hơn 78 nghìn km2, chiếm 32% diện tích lãnh thổ Vương quốc Anh. Nếu việc Scotland rời đi thành hiện thực, Vương quốc Anh sẽ mất đi khoảng 1/3 lãnh thổ. Chưa kể, vùng biển có trữ lượng dầu khí lớn hiện nay cũng sẽ thuộc về Scotland (96%). Về kinh tế, nếu Scotland độc lập, Vương quốc Anh sẽ mất đi 9,2% GDP.

Nguồn: Báo Giao Thông

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]Rbav5rFI2f[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/scotland-se-to-chuc-trung-cau-dan-y-tach-khoi-anh-truoc-2020-a166494.html