+Aa-
    Zalo

    Số ca nhiễm virus corona gây viêm phổi gần 6.000 người, 132 nạn nhân tử vong

    ĐS&PL Số lượng những bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi lạ do virus corona 2019-nCoV lên tới 5.974 người, 132 nạn nhân tử vong.

    Theo tuyên bố của Uỷ ban quốc gia về y tế Trung Quốc đăng tải ngày 29/1, số lượng những bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi lạ do virus corona 2019-nCoV lên tới 5.974 người, 132 nạn nhân tử vong.

    Kiểm soát nghiêm ngặt quá trình lây nhiễm. -Ảnh: AP

    Thông báo từ Uỷ ban quốc gia về y tế Trung Quốc nhấn mạnh, 1.239 ca nhiễm được đánh giá là nặng. Hơn 9,2 nghìn người có triệu chứng bị nhiễm virus corona, tuy nhiên các xét nghiệm chẩn đoán vẫn chưa xác nhận được điều này. Hiện nay, có gần 6 nghìn người đang bị cách ly.

    Theo thông tin mới cập nhập, hơn một nửa số ca bị nhiễm bệnh (3,5 nghìn người lây nhiễm và 125 người tử vong) xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố thủ phủ Vũ Hán là ổ dịch bùng phát đầu tiên. Tiếp đến là các tỉnh Quảng Đông (207 ca lây nhiễm), tỉnh Hà Nam (206 ca), Chiết Giang (173 ca), Hồ Nam (143) và thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh (132 ca). 

    Trong vòng một tháng, quy mô phát tán của loại virus corona mới 2019-nCoV đã vượt qua đợt bùng phát bệnh dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính thể nặng) kéo dài hơn 06 tháng hồi năm 2002-2003.   

    Số ca bị lây nhiễm trong đợt bùng phát bệnh SARS, mà kéo dài từ cuối năm 2002 đến hết tháng 8/2003 lên tới 5.327 người, 349 ca tử vong.

    Theo như các chuyên gia Trung Quốc khẳng định, bất chấp việc virus corona gây tử vong và lây nhiễm ít hơn so với SARS, nhưng việc khoanh vùng dịch bệnh khó hơn nhiều. Vấn đề ở chỗ bệnh viêm phổi lạ do virus corona 2019-nCoV gây ra có giai đoạn ủ bệnh kéo dài hơn - từ 01 đến 14 ngày - thời gian mà khả năng lây nhiễm có thể xảy ra.

    Trong khi đó, những triệu chứng của bệnh viêm phổi lạ thể nhẹ lại không được bệnh nhân và các nhân viên y tế quan tâm và rất giống với bệnh cảm lạnh thông thường - sổ mũi, sốt nhẹ và ho. Tuy nhiên, kể cả thể nhẹ cũng có thể lây từ người sang người.

    Nam Hiếu(Theo TASS)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-ca-nhiem-virus-corona-gay-viem-phoi-gan-6000-nguoi-132-nan-nhan-tu-vong-a309679.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan