Syria: Gần 5 giờ đánh chặn tên lửa trên bầu trời Damascus


Thứ 4, 26/12/2018 | 00:59


Cùng sự kiện

Syria vừa đánh chặn hàng loạt mục tiêu không xác định trên bầu trời thủ đô Damascus ngay trong đêm Giáng sinh.

Syria vừa đánh chặn hàng loạt mục tiêu không xác định trên bầu trời thủ đô Damascus ngay trong đêm Giáng sinh.

Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin, tối 25/12, hệ thống phòng không của Syria đã được triển khai trước vụ việc dường như là một cuộc tấn công tên lửa xung quanh thủ đô Damascus.

Một loạt tiếng nổ đã được nghe thấy tại thủ đô. Cư dân sống ở thành phố đã thấy tên lửa của hệ thống phòng không lóe sáng nhằm vào nhiều mục tiêu không xác định trên bầu trời.

Hỏa lực tên lửa đất đối không thắp sáng bầu trời Damascus khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào Syria, ngày 14/4/2018. (Nguồn: AP)

Cuộc tấn công tên lửa diễn ra theo nhiều đợt và kéo dài ít nhất gần 5 giờ. Tuy nhiên, thiệt hại ban đầu được công bố là khá hạn chế vì phần lớn tên lửa đều bị chặn trước khi tới mục tiêu.

SANA dẫn các nguồn tin quân đội cho biết một kho đạn bị phá hủy trong vụ tấn công và 3 binh sĩ bị thương.

Những video đầu tiên của vụ đánh chặn tên lửa được tung ra vào đêm 25/12 trong khi truyền thông khắp khu vực loan tin khả năng Israel đứng sau các cuộc không kích này, được cho là nhằm vào các kho vũ khí Iran ở phía Tây thủ đô Damascus.

Theo một số bản tin, khoảng 22 tên lửa đã được nhắm về phía Syria trong đợt không kích ngày Giáng sinh này, nhằm vào các kho vũ khí của Iran ở Syria.

Tên lửa đều bị hệ thống phòng thủ của Syria đánh chặn. Ảnh: RT

Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon, một chiến đấu cơ của Israel bay rất thấp ở không phận Lebanon. Israel vẫn được cho là thường sử dụng trái phép không phận của Lebanon để tránh bị phát hiện và ngăn chặn.

Ngay sau khi thông tin nổ ra về vụ không kích mới nhất nhằm vào Damascus, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đăng tải trên Twitter rằng hệ thống phòng thủ không quân của Israel đã chặn một tên lửa đối không của Syria. Cũng theo đó, không có thương vong hay thiệt hại từ vụ không kích này. Khoảng nửa giờ sau đợt tấn công đầu tiên, đợt đọ tên lửa thứ hai diễn ra trên bầu trời Syria.

Theo đài RT (Nga), Irael đã tiến hành nhiều vụ không kích vào các mục tiêu bên trong Syria trong nửa thập kỷ qua. Các cuộc không kích đó thường nhằm vào thiết bị, kho vũ khí và các cơ sở thuộc về Iran hoặc phong trào Hezbollah – hai đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/syria-gan-5-gio-danh-chan-ten-lua-tren-bau-troi-damascus-a256578.html