+Aa-
    Zalo

    Tập Cận Bình kêu gọi xây ‘Vạn Lý Trường Thành thép’ bảo vệ Tân Cương

    ĐS&PL Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi xây dựng "Vạn Lý Trường Thành thép" để bảo vệ Tân Cương sau khi một quan chức báo cáo về phong trào ly khai ở khu vực này.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi xây dựng "Vạn Lý Trường Thành thép" để bảo vệ Tân Cương, sau khi một quan chức báo cáo về phong trào ly khai ở khu vực này.

    Ông Tập đã đưa ra nhận xét tại cuộc họp của các nhà lập pháp Tân Cương bên lề phiên họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân ở Bắc Kinh. Đây cũng là lần đầu tiên ông đến thăm phái đoàn khu tự trị Tân Cương kể từ khi nhậm chức.

    Trong cuộc họp, ông Tập Cận Bình nói với các phóng viên rằng: "Giống như việc người ta yêu thương chính mình, mọi người cũng phải yêu sự thống nhất dân tộc. Người ta phải sống một cách nghiêm túc và đồng thời cũng phải coi trọng đoàn kết dân tộc".

    Bắc Kinh từ lâu đã khẳng định rằng đất nước đang phải đối mặt với một chiến dịch ly khai của Phong trào Độc lập Đông Turkestan (ETIM) tại Tân Cương. Trong những năm gần đây, hàng trăm người đã thiệt mạng vì các vụ tấn công và bất ổn vẫn xảy ra giữa hầu hết người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo và người Hán.

    Phong trào ly khai ở Tân Cương đang là một thách thức với chính phủ Trung Quốc. Ảnh: Reuters

    China Daily dẫn lời ông Trình Quốc Bình, Ủy viên quốc gia về chống khủng bố cho biết: "ETIM là thách thức nổi bật nhất đối với sự ổn định xã hội của Trung Quốc cũng như sự phát triển kinh tế và an ninh quốc gia”.

    Bình luận của ông Trình được đưa ra một tuần sau khi xuất hiện video được cho là của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tung lên mạng, cho thấy hình ảnh các chiến binh Duy Ngô Nhĩ, tộc người bản địa Tân Cương, đang được IS đào tạo ở Iraq. Nhóm người này thề sẽ cắm cờ ở Trung Quốc và khiến "máu chảy thành sông".

    Ông Trình nói cũng nói với China Daily rằng Trung Quốc nên "kiểm tra chặt chẽ xem liệu Afghanistan có đang trở thành một thiên đường cho các nhóm cực đoan và khủng bố hay không. Sự phát triển lớn như vậy có thể là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của biên giới Tây Bắc Trung Quốc".

    Trung Quốc đang lo lắng rằng người Duy Ngô Nhĩ đã tới Syria và Iraq để chiến đấu cho các nhóm chiến binh ở đó. Thậm chí, họ có thể đã di chuyển bất hợp pháp qua Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Một số người cho rằng tình trạng bất ổn tại Tân Cương phản ánh chính sách đàn áp của chính phủ. Các chuyên gia cũng đặt câu hỏi liệu ETIM có tồn tại như một nhóm chiến binh kiên định hay không. Trung Quốc phủ nhận tất cả các cáo buộc đàn áp ở Tân Cương.

    Theo Thời báo Hoàn cầu, các nhà chức trách Tân Cương có thể sẽ đưa ra một quy định chống cực đoan mới trong năm 2017, có thể là vào cuối tháng 3, để "ngăn chặn những ý tưởng cực đoan".

    (Theo Reuters)
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tap-can-binh-keu-goi-xay-van-ly-truong-thanh-thep-bao-ve-tan-cuong-a183735.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan