Thế giới vượt 27 triệu ca nhiễm COVID-19, Ấn Độ vượt Brazil trở thành vùng dịch lớn thứ 2


Thứ 2, 07/09/2020 | 02:57


Cùng sự kiện

Với số ca mắc trong ngày cao kỷ lục, Ấn Độ đã vượt qua Brazil trở thành quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 2 thế giới.

Với số ca mắc trong ngày cao kỷ lục, Ấn Độ đã vượt qua Brazil trở thành quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 2 thế giới.

Theo dữ liệu thống kê cập nhật trên trang worldometers, tính đến 9h ngày 7/9 (giờ Hà Nội), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 27.283.718 ca nhiễm và 887.305 trường hợp tử vong do đại dịch COVID-19, tăng lần lượt 231.553 và 4.129 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Bên cạnh đó, đã có 19.367.165 ca bệnh trên toàn cầu được chữa khỏi.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 6.457.446 ca nhiễm và 193.206 người chết, tăng lần lượt 28.306 và 388 ca so với một ngày trước đó.

Tình hình dịch COVID-19 đang xấu đi tại 22 trên 50 bang của Mỹ, một xu hướng đáng lo ngại trong bối cảnh dịp lễ Ngày Lao động tại nước này với truyền thống tụ tập gia đình và nhiều hoạt động đông người đánh dấu kết thúc mùa hè. Hầu hết trong số 22 bang mới ghi nhận số ca nhiễm tăng nằm ở khu vực phía Trung Tây và Nam có dân cư thưa thớt.

Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới sau khi ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao khủng khiếp. Ảnh: PTI

Với 91.723 ca mắc mới, trong đó có 1.008 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ đã tăng lên 4.202.562 với 71.987 trường hợp không qua khỏi, đánh dấu ngày có số ca mắc cao nhất từ trước đến nay. Qua đó, Ấn Độ đã chính thức vượt qua Brazil trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số ca mắc COVID-19.

Nga ghi nhận thêm 61 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 17.820. Số ca nhiễm tăng 5.195, lên 1.025.505. Nga dự kiến tiêm chủng hàng loạt vaccine Sputnik V cho nhóm dân số có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao sẽ bắt đầu vào tháng 11-12.

Nga hôm 31/8 bắt đầu dỡ bỏ hạn chế ngăn dịch ở phần lớn các khu vực của đất nước khi hàng triệu học sinh bước vào năm học mới giữa đại dịch. Website thông tin về chống COVID-19 của chính phủ cho hay học sinh sẽ không bị bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, nhà ăn hoặc giờ nghỉ trưa, song sẽ được kiểm tra thân nhiệt khi tới trường.

Toàn châu Phi ghi nhận khoảng hơn 1,3 triệu ca mắc và 31.357 ca tử vong. Hầu hết các quốc gia trong châu lục đã ghi nhận xu hướng giảm số ca mắc nhưng một số nước cũng ghi nhận số ca tăng đột biến. Tâm dịch Nam Phi ghi nhận tổng cộng hơn 638.000 ca mắc và 14.889 ca tử vong.

Đáng chú ý, Bộ Y tế Maroc cho biết nước này đã ghi nhận 2.234 ca mắc bệnh trong vòng 24 giờ qua. Đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện tại quốc gia này giữa tháng 3. Hiện tổng số ca mắc và tử vong tại Maroc lần lượt là 72.394 và 1.361 ca. Hiện Maroc là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ ba tại châu Phi, chỉ sau Nam Phi và Ai Cập (hơn 99.000 ca nhiễm và 5.500 ca tử vong).

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia, Philippines ghi nhận số ca mắc mới tăng cao. Indonesia có thêm 3.444 ca mắc mới trong vòng một ngày, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 194.109, trong đó 8.025 ca tử vong. Philippines có thêm 2.839 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 237.365, trong đó 3.875 ca tử vong.

Trong khi đó, Brunei 24 giờ qua không có thêm ca mắc mới nào, tổng số ca bệnh hiện là 145. Theo một báo cáo nghiên cứu toàn cầu, Brunei nằm trong số 50 điểm đến an toàn nhất trên thế giới trong đại dịch COVID-19.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/the-gioi-vuot-27-trieu-ca-nhiem-covid-19-an-do-vuot-brazil-tro-thanh-vung-dich-lon-thu-2-a337965.html