Thổ Nhĩ Kỳ bắt 2 nhà báo Anh nghi hoạt động cho IS


Thứ 3, 01/09/2015 | 03:10


(ĐSPL) - Hai phóng viên người Anh và một phiên dịch viên đã bị buộc tội bởi một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ vì "làm việc thay mặt cho một tổ chức khủng bố".

(ĐSPL) - Hai phóng viên người Anh và một phiên dịch viên đã bị buộc tội bởi một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ vì "làm việc thay mặt cho một tổ chức khủng bố".

Nhà báo Jake Hanrahan, một trong hai phóng viên Anh bị phía Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. Ảnh: BBC.

Jake Hanrahan và Philip Pendlebury làm việc cho hãng tin Vice News đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang quay hình các cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ với phiến quân người Kurd ở huyện Baglar tại khuc vực phí đông của Diyarbakir hôm 27/8.

Luật sư của họ đã phủ nhận các cáo buộc, Vice News gọi đây là "vô căn cứ và báo động giả".

Tòa án tại tỉnh Diyarbakir nêu rõ 2 nhà báo Anh và phiên dịch viên người Iraq đã bị buộc tội "tiến hành hoạt động khủng bố" thay cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cực đoan.

Những người này hiện đang bị giam tại nhà tù ở Diyarbakir để đợi ngày ra hầu tòa phiên tiếp theo.

NHẬT DUY

Xem thêm Video:

[mecloud]lMEQVw8Yho[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tho-nhi-ky-bat-2-nha-bao-anh-nghi-hoat-dong-cho-is-a108718.html