Thủ lĩnh tối cao IS có thể đã bị trúng độc


Thứ 3, 04/10/2016 | 02:27


(ĐSPL) - Thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al-Baghdadi cùng 3 thủ lĩnh cấp cao khác bị trúng độc tẩm vào thức ăn ở tỉnh Nineveh, Iraq.

(ĐSPL) - Thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al-Baghdadi cùng 3 thủ lĩnh cấp cao khác bị trúng độc tẩm vào thức ăn ở tỉnh Nineveh, Iraq.

Tri Thức Trực Tuyến dẫn tin Iraq WAA cho biết, cả 4 người đều đang bị "trúng độc nghiêm trọng" và đã được chuyển đến cho một địa điểm bí mật, dưới sự theo dõi và chữa trị nghiêm ngặt.

IS ngay lập tức phát động một chiến dịch truy lùng và bắt giữ những kẻ gây ra vụ việc này.

Al-Baghdadi phải sống chui lủi, luôn bị đe dọa và săn lùng. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do người này lãnh đạo đang phải chịu những đợt không kích lớn của không quân các nước ở cả phía tây Iraq và phía đông Syria.

Tên al- Baghdadi trong lần xuất hiện hiếm hoi của mình  - Ảnh: AP.

Theo VnExpress, Baghdadi lần đầu công khai xuất hiện vào tháng 7/2014. Mỹ từng treo thưởng cho người cung cấp thông tin để bắt giữ hoặc tiêu diệt tên này với giá 10 triệu USD.

Trước vụ trúng độc, al-Baghdadi từng nhiều lần chết hụt trong các đợt không kích đó.

Sau mỗi lần có thông tin tên al-Baghdadi bị thương sau các đợt không kích, IS lại đưa ra các băng ghi âm mà tên này cam kết sẽ mở rộng lãnh thổ của IS và kêu gọi các tín đồ Hồi giáo cùng tham gia, VOV đưa tin.

“Sự bí ẩn của tên al- Baghdadi còn đến từ việc làm thế nào hắn vẫn sống sót sau hàng loạt những nỗ lực tiêu diệt hắn và cuối cùng biến thành những lời đồn thổi rằng hắn không thể bị đánh bại”, ông Aymenn al-Tamimi, một thành viên của Diễn đàn Trung Đông cho biết.

Al-Baghdadi sinh năm 1971 tại Samarra, miền trung Iraq. Một báo cáo tình báo của Iraq cho biết, tên al-Baghdadi có bằng Tiến sỹ về Hồi giáo và từng là Giáo sư tại Đại học Tikrit. Ngoài người vợ đầu, tên này còn có vợ hai và có một con trai với bà vợ này.

Al-Baghdadi gia nhập vào các tay súng Hồi giáo chống lại cuộc chiến của Mỹ vào Iraq năm 2003 và đã từng ngồi tù tại miền Nam Iraq.

Trong lần hiếm hoi khi IS tuyên bố thành lập tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào tháng 6 năm 2015, tên Baghdadi đã cuất hiện tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Mosul miền Bắc Iraq và ra lệnh cho tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới phải nghe lệnh hắn.

GIA BẢO (Tổng hợp)
Nguồn: Người Đưa Tin

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]bkuYK7cH2C[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-linh-toi-cao-is-co-the-da-bi-trung-doc-a164327.html