Thứ trưởng bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân bị điều tra


Thứ 2, 20/04/2020 | 07:15


Cùng sự kiện

Ủy viên Đảng ủy kiêm thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đang bị đang bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương nước này điều tra do nghi vi phạm kỷ luật luật pháp nghiêm trọng.

Ủy viên đảng ủy kiêm thứ trưởng bộ Công an Trung Quốc đang bị đang bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương nước này điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật luật pháp nghiêm trọng.

Ông Tôn Lực Quân. Ảnh: Nhật báo Nhân Dân

Theo Nhật báo Nhân Dân Trung Quốc, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương nước này cho biết ông Tôn Lực Quân, Ủy viên Đảng ủy kiêm thứ trưởng bộ Công an, đang bị điều tra do nghi vi phạm kỷ luật luật pháp nghiêm trọng.

Hiện Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương đang cùng với Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc tiến hành điều tra sai phạm của ông Tôn.

Ông Tôn Lực Quân, người Hán, sinh tháng 1/1969 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 12/1997. Ông Tôn Lực Quân tham gia công tác vào tháng 9/1988, tốt nghiệp Khoa Quản lý Đô thị và Sức khỏe Cộng đồng tạ Đại học New South Wales, Úc, với bằng tốt nghiệp tại chức, học vị Thạc sĩ Y tế cộng đồng.

Sự việc xảy ra 1 tuần sau khi một thành viên của Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến, Phó tỉnh chưởng Chương Chí Nam bị điều tra.

Hoa Vũ (Theo Nhật báo Nhân Dân)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-truong-bo-cong-an-trung-quoc-ton-luc-quan-bi-dieu-tra-a320309.html