Thượng đỉnh liên Triều lần 3: Lãnh đạo Samsung, LG sẽ tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc


Thứ 2, 17/09/2018 | 08:53


Cùng sự kiện

Ông Moon Jae In sẽ tới thăm Bình Nhưỡng từ ngày 18-20/9 và trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đặt chân đến thủ đô Triều Tiên trong hơn 17 năm qua.

Ông Moon Jae In sẽ tới thăm Bình Nhưỡng từ ngày 18-20/9 và trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đặt chân đến thủ đô Triều Tiên trong hơn 17 năm qua.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Reuters.

Theo danh sách Văn phòng tổng thống Hàn Quốc công bố hôm 16/9, tháp tùng Tổng thống Moon Jae In tới Triều Tiên có Phó chủ tịch tập đoàn Sam Sung Lee Jae Yong, Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae Won, Chủ tịch LG Koo Kwang Mo và Phó chủ tịch Hyundai Motor Kim Yong Hwan.

Tờ Chosun Ilbo đưa tin, phía Triều Tiên dường như đã đề nghị Tổng thống Moon dẫn phái đoàn doanh nhân như trên theo cùng, dù triển vọng đạt bất kỳ thỏa thuận kinh doanh trong chuyến thăm sắp tới là rất thấp do các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên vẫn còn hiệu lực.

Chánh Văn phòng tổng thống Hàn Quốc Im Jong Seok cho biết tổng cộng 200 người gồm quan chức, đại diện doanh nghiệp và phóng viên sẽ cùng Tổng thống Moon tới Bình Nhưỡng.

Theo ông Im Jong Seok, Tổng thống Moon Jae In sẽ cùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thảo luận về cách thức phi hạt nhân hóa.

“Gần đây, phi hạt nhân hóa là một trong những nội dung đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên. Bây giờ, phi hạt nhân hóa là vấn đề then chốt tại hội nghị liên Triều”, Yonhap dẫn lời Chánh Văn phòng tổng thống, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đàm phán giữa người đứng đầu hai nước.

Hai trọng điểm khác cũng sẽ được thảo luận trong hội nghị là cải thiện quan hệ Hàn - Triều và giảm căng thẳng quân sự, hướng tới chấm dứt mối đe dọa chiến tranh.

Trước đó, ngày 14/9, hai bên nhất trí phát sóng trực tiếp cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Moon và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên lần thứ 3 sau cuộc gặp đầu tiên diễn ra ở Khu phi quân sự liên Triều hôm 27/4.

Chuyến thăm của tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng đã "sa lầy" trong những tuần gần đây. Tình trạng này làm dấy lên nghi ngờ liệu ông Kim Jong Un có thực sự muốn từ bỏ kho hạt nhân và gây sức ép để Tổng thống Hàn Quốc làm trung gian đưa tiến trình đối thoại Mỹ - Triều trở lại.

Hồi tháng 8, bất đồng đã khiến Tổng thống Trump hủy chuyến thăm đã định của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Triều Tiên. Sau chuyến công du của ông Pompeo trước đó, Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đưa ra những yêu sách "đơn phương và kiểu xã hội đen" về giải giáp hạt nhân.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-dinh-lien-trieu-lan-3-lanh-dao-samsung-lg-se-thap-tung-tong-thong-han-quoc-a244319.html