+Aa-
    Zalo

    Tin thế giới mới nhất ngày 31/8

    ĐS&PL Tin thế giới mới nhất ngày 31/8: Trung Quốc sẽ phản ứng đáp trả Triều Tiên phóng tên lửa; Tổng thống Mỹ Trump gạt bỏ biện pháp ngoại giao với Triều Tiên;...

    Tin thế giới mới nhất ngày 31/8: Trung Quốc sẽ phản ứng đáp trả Triều Tiên phóng tên lửa; Tổng thống Hàn Quốc bàn kế hoạch chiến tranh, không loại trừ ám sát ông Kim Jong Un; Tổng thống Mỹ Trump gạt bỏ biện pháp ngoại giao với Triều Tiên;...

    Trung Quốc sẽ phản ứng đáp trả Triều Tiên phóng tên lửa

    Báo VnExpress ngày 30/8, dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết: "Dựa trên sự đồng thuận từ các thành viên Hội đồng Bảo an, chúng tôi sẽ có phản ứng cần thiết với vụ phóng thử tên lửa gần đây".

    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

    Ông Vương đưa ra bình luận trên chỉ vài giờ sau khi Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án việc Triều Tiên ngày 29/8 phóng một tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản. Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc ám chỉ tiếp theo tuyên bố sẽ là một lệnh trừng phạt mới.

    "Về việc có thêm các biện pháp mới, chúng cần được Hội đồng Bảo an xem xét và có sự đồng thuận thông qua", ông Vương nói.

    Trung Quốc phản đối Triều Tiên phóng tên lửa, vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Vương kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán, đề nghị các bên tránh có hành động làm căng thẳng gia tăng.

    "Chúng tôi tiếp tục cam kết tìm giải pháp hòa bình và ngoại giao trong vấn đề này", theo ông Vương.

    Triều Tiên sáng sớm qua phóng một tên lửa Hwasong-12 từ gần thủ đô Bình Nhưỡng theo hướng đông, bay qua Nhật Bản rồi rơi xuống bắc Thái Bình Dương. Triều Tiên từng hai lần phóng tên lửa bay qua các đảo chính của Nhật Bản vào năm 1998 và 2009.

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là mối đe dọa "nghiêm trọng chưa từng có, gây tổn hại lớn đến an ninh, hòa bình khu vực". Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên "vừa lên đến đỉnh điểm" nhưng đây cũng là "cơ hội nối lại đàm phán hòa bình".

    Tổng thống Hàn Quốc bàn kế hoạch chiến tranh

    Theo báo Trí thức trẻ, ngày 30/8, báo Chosun Ilbo đã trích nguồn từ Nhà Xanh, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo đã gặp Tổng thống Moon để thảo luận về "kế hoạch chiến tranh quân sự toàn diện".

    Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh: AP)

    Theo Chosun Ilbo, kế hoạch tấn công của Hàn Quốc bao gồm việc phóng tên lửa vào hơn 1.000 mục tiêu tại Triều Tiên. Trong đó, cũng không loại trừ kế hoạch tiếp cận và ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

    Tuy nhiên, nhiều tướng lĩnh cấp cao của Hàn Quốc cảnh báo nên tránh xung đột vũ trang với Triều Tiên, bởi lượng vũ khí khổng lồ - bao gồm cả vũ khí hạt nhân - của nước này có thể san phẳng thủ đô Seoul, và ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mạng của khoảng 26 triệu người Hàn Quốc, tức hơn 50% dân số nước này.

    Hàn Quốc đã đào tạo một lực lượng đặc nhiệm đặc biệt, có nhiệm vụ tấn công các khu vực đầu não của Triều Tiên trong trường hợp có chiến tranh. Đội quân này do Đặc nhiệm SEAL Team 6 của Mỹ hỗ trợ, và được cho là đang tăng cường tập luyện trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

    Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5, ông Moon vẫn chủ trương giải quyết căng thẳng với Triều Tiên qua đàm phán ngoại giao, hướng tới hòa bình. Nhưng Seoul phải phản ứng khi Bình Nhưỡng liên tục thách thức Mỹ/đồng minh bằng những đợt phóng thử tên lửa, mới đây nhất là vụ phóng tên lửa đạn đạo bay qua không phận Nhật Bản sáng 29/8.

    Tổng thống Mỹ Trump gạt bỏ biện pháp ngoại giao với Triều Tiên

    TTXVN dẫn nguồn tin theo Reuters và Yonhap, ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng gạt bỏ mọi cuộc đàm phán ngoại giao với Triều Tiên khi cho rằng "đối thoại không phải là giải pháp," chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhấn mạnh: "Mỹ đã đàm phán với Triều Tiên và bị họ tống tiền trong suốt 25 năm. Đối thoại không phải là giải pháp."

    Dự kiến trong ngày 30/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo tại Lầu Năm Góc để thảo luận về các biện pháp đáp trả trước mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.

    Lở đất liên tiếp tại Trung Quốc, 30 người thiệt mạng

    Ngày 30/8, giới chức Trung Quốc cho biết đã có 30 người thiệt mạng và ít nhất 12 người mất tích trong 2 vụ lở đất tại khu vực nông thôn nước này trong 3 ngày qua.

    Hơn 2.000 người đã được huy động để tìm kiếm và cứu nạn trong vụ lở đất ngày 28/8 ở Quý Châu. Ảnh: AFP.

    Số người thiệt mạng do vụ lở đất lớn ở tỉnh Quý Châu vào hôm thứ hai đã tăng lên 23 người và 7 người khác đã thiệt mạng vào hôm nay trong một vụ lở đất ở tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc.

    Theo Tân Hoa Xã, hơn 600.000 mét khối đá và bùn đã đổ xuống thị trấn Thương Gia Vũ ở Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc hôm 28/8, trong khi các nỗ lực cứu nạn hiện vẫn được duy trì để tìm 12 người còn mất tích.

    Lở đất tiếp tục xảy ra ngày 30/8 tại một ngôi làng ở quận Machin, thuộc tỉnh Thanh Hải ở phía tây bắc, cướp đi mạng sống của 7 người và làm 2 người bị thương, trong đó có một người nguy kịch.

    Chính quyền địa phương đã điều động 600 nhân viên cứu hộ, sơ tán hàng nghìn người và gia súc. Đội cứu hỏa địa phương cũng tham gia vào hoạt động cứu hộ. Vụ lở đất khiến một quốc lộ và một con sông bị chặn.

    Tuần qua, Trung Quốc đã phải hứng chịu hàng loạt cơn bão lớn trên khắp cả nước. Lở đất là mối nguy thường trực tại các vùng nông thôn và miền núi nước này, đặc biệt sau các trận mưa lớn.

    Hồi tháng 6 và tháng 8, lở đất cũng đã liên tiếp xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, khiến hơn 30 người thiệt mạng và rất nhiều người mất tích.

    Vào tháng 7 tại tỉnh Hồ Nam, 63 người cũng đã bị lở đất và lũ lụt lấy đi sinh mạng. Khoảng 1,6 triệu người buộc phải đi sơ tán.

    Tuần trước, cơn bão lớn Hato quét qua khắp miền Nam của Trung Quốc, bao gồm cả Hong Kong và Macau, khiến 18 người thiệt mạng.

    Tàu chiến Mỹ bắn hạ thành công tên lửa tầm trung ở Hawaii

    Theo báo Dân trí, ngày 30/8, Hãng tin USA Today dẫn thông cáo của Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) cho biết, thông qua hệ thống radar, tàu khu trục USS John Paul của Hải quân nước này đã phát hiện và theo dõi một tên lửa tầm trung được phóng đi từ trường bắn ở Kauai.

    Một vụ thử tên lửa SM-6 từ tàu chiến của Mỹ (Ảnh: Defense News)

    USS John Paul sau đó đã phóng các tên lửa SM-6 để tiêu diệt tên lửa tầm trung này.

    Đây là lần thứ hai Mỹ thử nghiệm đánh chặn thành công tên lửa tầm trung bằng tên lửa SM-6.

    Giám đốc MDA Sam Greaves cho rằng, vụ thử nghiệm đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong năng lực phòng thủ của Mỹ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển công nghệ phóng thủ tên lửa để đối phó với các mối đe dọa”, ông Greaves nói.

    Vụ thử nghiệm diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa tầm trung qua Nhật Bản. Tên lửa này bay xa 2.700km, cao 550km trước khi rơi xuống Thái Bình Dương, cách đảo Hokkaido của Nhật Bản khoảng 1.180km.

    Bất chấp chỉ trích của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục các vụ thử tên lửa tương tự tới Thái Bình Dương và coi đây là bước “dạo đầu” cho kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-the-gioi-moi-nhat-ngay-318-a200550.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Tin thế giới mới nhất ngày 30/8

    Tin thế giới mới nhất ngày 30/8

    Tin thế giới mới nhất ngày 30/8: Tổng thống Trump lại ngụ ý dùng vũ lực răn đe Triều Tiên; Hòn đảo Nga ‘biến mất’ bí ẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo;

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin thế giới mới nhất ngày 30/8

    Tin thế giới mới nhất ngày 30/8

    Tin thế giới mới nhất ngày 30/8: Tổng thống Trump lại ngụ ý dùng vũ lực răn đe Triều Tiên; Hòn đảo Nga ‘biến mất’ bí ẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo;

    Tin thế giới mới nhất ngày 29/8

    Tin thế giới mới nhất ngày 29/8

    Tin thế giới mới nhất ngày 29/8: Hàng nghìn dân hoảng sợ chạy trốn bạo loạn ở Myanmar; Ấn Độ kết án 10 năm tù với giáo sĩ bị buộc tội hiếp dâm; ...

    Tin thế giới mới nhất ngày 28/8

    Tin thế giới mới nhất ngày 28/8

    Tin thế giới mới nhất ngày 28/8: Mỹ kiên định tìm kiếm giải pháp hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên; Thủ tướng Hun Sen bác tin bà Yingluck lợi dụng Campuchia để bỏ trốn;...

    Tin thế giới mới nhất ngày 27/8

    Tin thế giới mới nhất ngày 27/8

    Tin thế giới mới nhất ngày 27/8: 20.000 người mắc kẹt trên biển do siêu bão ập vào Mỹ; Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi kiên nhẫn giải quyết vấn đề Triều Tiên; ....