Trưa nay, một tiểu hành tinh sẽ bay sượt qua Trái đất


Thứ 4, 25/01/2017 | 03:21


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Hôm nay (25/1), một tiểu hành tinh sẽ bay sượt qua Trái đất với vận tốc nhanh.

(ĐSPL) – Hôm nay (25/1), một tiểu hành tinh sẽ bay sượt qua Trái đất với vận tốc nhanh.

Theo TTXVN, hôm 20/1 các nhà khoa học đã phát hiện ra một vật thể bay gần Trái đất và đặt tên là tiểu hành tinh 2017 BX. Tiểu hành tinh này dự tính sẽ bay sượt qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách gần 261.000 km (2/3 chặng đường tới Mặt trăng) vào lúc 11h54 tối 24/11 giờ miền đông nước Mỹ, tức 11h54 trưa ngày 25/11 giờ Việt Nam.

Tiểu hành tinh 2017 BX, theo dữ liệu của công ty quan sát vũ trụ Slooh và Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), giống với tiểu hành tinh 2017 AG13 từng bay qua Trái đất hôm 9/1.

Ảnh minh họa: Business Insider.

Tuy nhiên, 2017 BX lại có kích thước nhỏ hơn nhiều, chỉ chừng 4 – 16m, bay với vận tốc 26.700km/h. Vì thiên thể này quá nhỏ và di chuyển quá chậm nên sẽ không thể gây hại tới Trái đất. Nếu đường bay của nó hướng thẳng tới Trái đất thì cũng sẽ bị vỡ vụn ở độ cao hàng ngàn mét trên không trung.

Trước đó, tờ Thanh Niên đưa tin, 3 tuần trước, khi người dân Mỹ đang bận rộn đưa con tới trường và đến công sở, một tiểu hành tinh to bằng tòa nhà đã bay sượt qua Trái đất.

Tiểu hành tinh có tên 2017 AG3 lộ diện trước giới chuyên gia địa cầu vào cuối tuần qua nhờ vào dữ liệu thu được từ dự án Khảo sát bầu trời Catalina do Đại học Arizona (Mỹ) thực hiện.

[poll3]945[/poll3]

Slooh đã truyền trực tiếp quá trình thót tim vào 19h47 hôm 9/1.

Các chuyên gia Slooh cho hay 2017 AG3 hầu như cùng kích thước với tiểu hành tinh từng phát nổ trên bầu trời Chelyabinsk, Nga, vào năm 2013, tạo ra sóng xung kích ập xuống đô thị bên dưới khiến ít nhất 1.200 người bị thương. Điều đó có nghĩa là nếu lao thẳng vào trái đất, ảnh hưởng cũng sẽ tương tự.

Khoảng 38 sự kiện tương tự 2017 AG3 được dự kiến diễn ra trong tháng 1, theo Chương trình NEO của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Trong nhiều năm, các nhà khoa học nỗ lực tìm cách đối phó nguy cơ từ tiểu hành tinh, những vật thể sẵn sàng tấn công địa cầu mà không cần thông báo trước.

Mới đây, Nhà Trắng vừa công bố tài liệu chính thức mô tả kế hoạch xử lý thiên thạch hoặc tiểu hành tinh, và các nhà nghiên cứu phải thừa nhận rằng con người hầu như chẳng chuẩn bị gì trước một sự kiện có thể hủy diệt trái đất.

Trong số 7 mục tiêu được đề cập trong tài liệu, Nhà Trắng cũng tập trung vào việc cải thiện năng lực dựng mô hình và dự đoán những điểm NEO sẽ đi qua. Đồng thời, Mỹ lên kế hoạch cải thiện các hệ thống cảnh báo sớm và đầu tư vào các phi thuyền không gian công nghệ cao có thể loại bỏ những mối đe dọa.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trua-nay-mot-tieu-hanh-tinh-se-bay-suot-qua-trai-dat-a179346.html