Tin tức quân sự mới nhất ngày 5/1/2021: Đức xuất khẩu 1,4 tỷ USD vũ khí tới Trung Đông


Thứ 3, 05/01/2021 | 08:00


Cùng sự kiện

Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 5/1 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 5/1 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Đức xuất khẩu 1,4 tỷ USD vũ khí tới Trung Đông trong năm 2020

Ảnh minh họa.  Ảnh: Reuters

Trong năm 2020, Đức đã phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu vũ khí trị giá 1,16 tỷ euro (1,4 tỷ USD) tới các nước Trung Đông.

Tờ The New Khaleej cho biết các khách hàng lớn bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) mua vũ khí của Đức trong năm 2020 gồm Israel, Mỹ và Ai Cập.

Trong đó, Ai Cập ở Bắc Phi được Chính phủ Đức phê chuẩn các hợp đồng vũ khí trị giá 923 triệu USD.

Bên cạnh đó, Đức cũng thông qua hợp đồng xuất khẩu vũ khí trị giá 374 triệu USD cho Qatar trong năm 2020, hợp đồng 63 triệu USD với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tiếp đến là Kuwait (28,7 triệu USD), Thổ Nhĩ Kỳ (28 triệu USD) cùng Jordan và Bahrain lần lượt là 2 triệu USD và 1,8 triệu USD.

Quân đội Nga mở rộng quyền kiểm soát miền Bắc Syria

Tin thế giới - Tin tức quân sự mới nhất ngày 5/1/2021: Đức xuất khẩu 1,4 tỷ USD vũ khí tới Trung Đông (Hình 2).


Xe thiết giáp của Quân cảnh Nga hoạt động tại khu vực Đông Bắc Syria. Ảnh: TASS.

Quân đội Nga đã đóng quân tại các vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Syria, nơi mà cho đến gần đây vẫn bị lính Mỹ kiểm soát.

Cụ thể, tại khu vực các tỉnh Haseke và Raqqa, nơi di dời của quân Mỹ, các đơn vị của Quân đội Nga đã tiến vào những căn cứ của Lầu Năm Góc. Các đơn vị người Kurd thân Mỹ đang cố gắng ngăn chặn người Nga, nhưng Liên bang Nga vẫn kiểm soát những gì đang diễn ra.

Quân nhân thuộc các đơn vị chiến đấu Nga tiếp tục đảm bảo an toàn cho hoạt động đối với tuyến liên lạc vận tải quan trọng của Syria, bao gồm cả đường cao tốc M4, thực hiện việc hộ tống các thiết bị dân sự từ Ain Issa đến Tel Tamr và theo hướng ngược lại. Vì vậy trong năm nay, người Nga đã đảm bảo sự di chuyển an toàn của 145 phương tiện và 235 người trên con đường này.

NATO bất an khi số lượng oanh tạc cơ Tu-160 tăng vọt

Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga

Theo thông báo, số lượng các máy bay ném bom loại này trong biên chế Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga sẽ tăng tới hơn 50% chỉ trong vòng 7 năm tới. Thông tin nói trên được đề cập bởi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Alexei Krivoruchko đã thông báo điều này với tờ Zvezda, khi nói về thời điểm xuất hiện của các loại vũ khí mới trong quân đội Nga.

Cần lưu ý rằng tính đến cuối năm 2020, đã có 16 chiếc oanh tạc cơ chiến lược siêu thanh Tu-160 với nhiều biến thể cải tiến khác nhau đóng tại căn cứ không quân Engels-2.

Những phi cơ trên đang phục vụ trong thành phần sư đoàn máy bay ném bom hạng nặng Donbass, thuộc Tập đoàn quân cận vệ số 22. Ước tính chi phí của một chiếc Tu-160M2 phiên bản mới nhất là 16 tỷ Ruble, theo thời giá năm 2018.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-quan-su-moi-nhat-ngay-512021-duc-xuat-khau-14-ty-usd-vu-khi-toi-trung-dong-a351679.html