Tin tức quân sự mới nóng nhất ngày 8/2: Quân đội Syria giành lợi thế ở khu vực Tây Bắc nước này


Thứ 7, 08/02/2020 | 08:04


Cùng sự kiện

Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 8/2 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 8/2 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Syria giành lợi thế ở khu vực Tây Bắc

Quân đội Syria kiểm soát một khu vực ở thành phố Saraqeb, tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria ngày 3/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

AFP đưa tin, các lực lượng thuộc Chính phủ Syria ngày 7/2 đã giành được lợi thế ở khu vực Tây Bắc trong bối cảnh Damascus đẩy mạnh một chiến dịch tấn công chí mạng nhằm vào thành trì quan trọng cuối cùng của lực lượng chống đối ở quốc gia Trung Đông này.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các lực lượng thuộc Chính phủ Syria đã chiếm giữ một tuyến quốc lộ then chốt trong khu vực do các phần tử thánh chiến kiểm soát ở tỉnh Idlib.

Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdel Rahman xác nhận: “Các lực lượng của chế độ đã chiếm giữ toàn bộ đoạn quốc lộ Damascus-Aleppo chạy qua tỉnh Idlib.”

Mặc dù truyền thông nhà nước Syria không đề cập đến hoạt động kiểm soát đối với đoạn quốc lộ trên song đưa tin, các lực lượng thuộc chính phủ đã kiểm soát 2 ngôi làng nằm dọc tuyến đường.

Nga đưa máy bay “độc nhất vô nhị trên thế giới” Tu-142 diễn tập ở Bắc Cực

Máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 của Nga. Ảnh: RIA.

“Trong chuyến bay, phi hành đoàn của ba máy bay Tu-142 chống ngầm tầm xa của Lực lượng Không quân và Phòng không thuộc Hạm đội phương Bắc, đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ định - tìm kiếm và theo dõi các tàu ngầm giả định của kẻ thù”, thông báo viết.

Được biết, các chuyến bay đã được thực hiện trên vùng biển trung lập của Bắc Băng Dương và biển Barents. Tổng thời gian bay là hơn 9 giờ.

Phi hành đoàn cũng đã tiến hành diễn tập về việc lắp đặt phao âm (sonobuoy - dùng để phát hiện tàu ngầm) và tiếp nhận thông tin do chúng truyền đi. Ngoài ra, các máy bay cũng phải thực hiện khóa huấn luyện trên địa hình hiểm trở không có mốc cố định và không có sự trợ giúp của kiểm soát không lưu trong việc điều hướng từ mặt đất.

Mẫu thử nghiệm của Tu-142 có chuyến bay đầu tiên vào ngày 18/7/1968 và được giới thiệu chính thức vào tháng 12/1972. Tu-142 là một loại máy bay chống tàu ngầm - trinh sát biển của Nga. Máy bay này được sản xuất dựa trên nguyên mẫu là máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95.

Hàn Quốc khẳng định vẫn duy trì liên lạc quân sự với Triều Tiên

Nguồn: koreaportal.com

Mặc dù Hàn Quốc và Triều Tiên đã ngừng các cuộc tiếp xúc trực tiếp, nhưng hai bên vẫn duy trì đường dây liên lạc quân sự và đường dây nóng giữa tàu quân sự hai nước.

Phát biểu họp báo ngày 7/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết quân đội hai miền vẫn tiến hành điện đàm một ngày hai lần vào 9h và 16h thông qua đường dây liên lạc quân sự trên biển. Đường dây liên lạc trực tiếp Panmunjom giữa Bộ Tư lệnh LHQ với quân đội Triều Tiên sau khi được phục hồi vào tháng 7/2018 vẫn đang hoạt động bình thường với tần suất mỗi ngày hai lần.

Hôm 6/2, trên tài khoản facebook, Bộ Tư lệnh LHQ đăng bức ảnh về đường dây liên lạc Panmunjom, cho biết mỗi ngày Bộ Tư lệnh thực hiện hai cuộc điện thoại kiểm tra với quân đội Triều Tiên. Trong năm 2019, hai bên đã trao đổi tổng cộng 130 bức điện.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-quan-su-moi-nong-nhat-ngay-82-quan-doi-syria-gianh-loi-the-o-khu-vuc-tay-bac-nuoc-nay-a310871.html