Tin tức quốc tế mới nhất ngày 7/7: Trung Quốc đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới


Thứ 7, 07/07/2018 | 00:39


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự quốc tế mới nhất ngày 7/7: Trung Quốc đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới; IS bắt cóc và hành quyết man rợ 7 con tin tại Iraq;...

Tin tức thế giới mới nhất ngày 7/7: Trung Quốc đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới; IS bắt cóc và hành quyết man rợ 7 con tin tại Iraq;...

Trung Quốc đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới

Sản phẩm thép của Trung Quốc. - Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, ngày 6/7, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, nước này đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới việc Washington áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trước đó cùng ngày, Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế "ăn miếng trả miếng" đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD mỗi bên.

Bắc Kinh cáo buộc Washington khơi mào "cuộc chiến thương mại quy mô lớn nhất," giữa lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang làm leo thang nhanh chóng bất đồng song phương.

Gia đình bé Nhật Linh muốn kháng cáo bản án chung thân của thủ phạm

Anh Lê Anh Hào mang theo di ảnh con gái đến phiên toà đầu tháng 6. - Ảnh: Japan Times.

Anh Lê Anh Hào, cha của bé Lê Thị Nhật Linh, hôm nay cho biết gia đình đã trao đổi với cơ quan công tố Nhật Bản về việc kháng cáo, phản đối bản án chung thân tòa vừa tuyên đối với Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé, TTXVN đưa tin. 

Anh Hào cho rằng việc toà án sơ thẩm tỉnh Chiba tuyên án chiều nay với Shibuya đã giúp khẳng định kẻ này chính là thủ phạm sát hại con gái anh. Anh Hào đánh giá vẫn còn cơ hội để đề nghị tòa án Nhật Bản kết án tử hình thủ phạm và kêu gọi dư luận Nhật Bản và Việt Nam ủng hộ gia đình trong nỗ lực này. Anh tin việc kết án Shibuya mức án tử hình để loại bỏ một mối nguy hiểm ra khỏi xã hội cũng như ngăn chặn nguy cơ tái diễn những vụ án thương tâm tương tự.

Ông Akio Sagawa, luật sư của gia đình nạn nhân, cho biết theo luật pháp Nhật Bản, gia đình nạn nhân sẽ trình bày mong muốn kháng cáo lên cơ quan công tố và cơ quan công tố sẽ đảm nhận việc kháng cáo lên tòa cấp trên.

IS bắt cóc và hành quyết man rợ 7 con tin tại Iraq

Bắt cóc con tin và đưa lên mạng xã hội cảnh hành quyết là một trong những hành động tàn bạo của IS. - Ảnh: Telegraph

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq vừa thực hiện hành quyết một cách man rợ 7 con tin bị chúng bắt cóc tại tỉnh Diyala, miền đông Iraq.

Nguồn tin cảnh sát ngày 6/7 cho biết, vụ bắt cóc và hành quyết các con tin diễn ra đêm 5/7, khi các tay súng IS lập một chốt kiểm tra an ninh giả trên một tuyến đường huyết mạch nối giữa thủ đô Baghdad và thành phố Baquba, thủ phủ tỉnh Diyala, sau đó bắt cóc 7 người trên một chiếc xe buýt cỡ nhỏ. Thi thể những người bị bắt cóc được tìm thấy sau đó ít giờ với nhiều vết đạn trên cơ thể.

Lực lượng an ninh Iraq đã mở một chiến dịch lùng bắt các tay súng IS thực hiện vụ bắt cóc và sát hại các con tin. Tuy nhiên, kết quả của chiến dịch chưa được công bố. Danh tính các nạn nhân cũng chưa được tiết lộ. 

Tìm thấy hơn 5.200 thi thể tại Thành cổ Mosul, Iraq

Các công nhân đang tìm kiếm những thi thể tại một địa điểm ở Mosul. - Ảnh: NEWS.CN

“Tổng cộng số thi thể được tìm thấy trong những tháng qua lên tới 5.228, trong đó có 2.658 dân thường và 2.570 phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”, quan chức Layth Zaini thuộc chính quyền Mosul ngày 5/7 cho hay.

Theo quan chức này, thi thể của các phiến quân IS sẽ được chôn tại nghĩa trang riêng rẽ sau khi được nhận dạng danh tính.

Quan chức này cũng cho biết, việc thiếu các máy móc chuyên dụng để đào bới khiến cho công tác tìm kiếm chậm chạp, trong khi các tòa nhà bị hư hại nặng nề còn một số bị san phẳng.

Trung tâm Thành cổ Mosul đã trải qua cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng quân đội Iraq và các phiến quân IS. Hồi tháng 7/2017, Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, đã được giải phóng hoàn toàn khỏi tay IS sau gần 9 tháng giao tranh ác liệt.

Cảnh sát Singapore bắt 30 người tại tụ điểm giải trí không phép

Có 27 phụ nữ bị bắt tại các cơ sở giải trí không phép tại Singapore. - Ảnh: Straits Times.

Cảnh sát Singapore bắt giữ 27 phụ nữ và ba đàn ông khi truy xét các cơ sở massage và tụ điểm giải trí công cộng không phép trên đường Serangoon và South Bridge, Straits Times đưa tin ngày 6/7.

Những người trong độ tuổi từ 18 đến 32 này bị bắt vì không có giấy phép làm việc ở Singapore. Danh tính và quốc tịch của những người bị bắt không được công bố.

Cảnh sát Singapore cho biết việc truy quét sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm ngăn chặn các cơ sở giải trí "chui" coi thường luật pháp Singapore.

"Cảnh sát xem xét nghiêm túc bất kỳ ai vi phạm pháp luật và sẽ có quan điểm cứng rắn chống lại các hoạt động như vậy", tuyên bố của cảnh sát cho hay.

 NGUYỄN QUỲNH  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-quoc-te-moi-nhat-ngay-77-trung-quoc-de-don-kien-my-len-to-chuc-thuong-mai-the-gioi-a235586.html