+Aa-
    Zalo

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 13/4

    ĐS&PL Tin tức thế giới mới nhất ngày 13/4: Người Mỹ gốc Việt biểu tình phản đối United Airlines tại sân bay, Ông Trump nói có cuộc điện đàm tốt với ông Tập về Triều Tiên...

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 13/4: Người Mỹ gốc Việt biểu tình phản đối United Airlines tại sân bay, Ông Trump nói có cuộc điện đàm tốt với ông Tập về Triều Tiên; Hồng Kông: Thu giữ 2 triệu euro giả trong khách sạn 5 sao...

    Người Mỹ gốc Việt biểu tình phản đối United Airlines tại sân bay

    Khoảng 25 người Mỹ gốc Việt và Arab tổ chức biểu tình bên ngoài sân bay Chicago để phản đối cách đối xử thô bạo của hãng hàng không United Airlines với hành khách.

    Theo CBS, chiều 11/4, nhóm người gồm các tổ chức đại diện cho người Mỹ gốc Á và người nhập cư ở Chicago đã mang theo nhiều biểu ngữ, tập trung ở nhà ga số một của sân bay quốc tế O’Hare.

    Nhóm người biểu tình tại sân bay quốc tế O’Hare, Chicago hôm 11/4. Ảnh: Reuters

    Họ kêu gọi tẩy chay United Airlines, đề nghị các hãng hàng không và lực lượng an ninh cải thiện cách đối xử với các nhóm người thiểu số, cũng như đòi công bằng cho bác sĩ gốc Việt David Dao.

    Họ cho biết rất tức giận, bàng hoàng và phẫn nộ trước cách ông Dao bị lôi ra khỏi máy bay để nhường chỗ cho nhân viên của hãng hôm 9/4. Một số người yêu cầu CEO của United Airlines từ chức.

    CEO của United Airlines đã ra thông cáo xin lỗi, nhận trách nhiệm và hứa sẽ xem xét lại quy trình bay của hãng. Bộ Giao thông Mỹ đang điều tra vụ việc. Một trong số những nhân viên an ninh lôi ông Dao khỏi máy bay đã bị đình chỉ công tác.

    Ông Trump nói có cuộc điện đàm tốt với ông Tập về Triều Tiên

    Tổng thống Mỹ thông báo về cuộc điện đàm của ông với lãnh đạo Trung Quốc xoay quanh tình hình Triều Tiên.

    "Tối qua tôi đã có một cuộc gọi rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc liên quan đến mối đe dọa của Triều Tiên", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại tuyên bố Bắc Kinh muốn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và kêu gọi hòa bình, ổn định.

    Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

    "Trung Quốc ủng hộ giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình và sẵn sàng duy trì liên lạc, hợp tác với Mỹ trong vấn đề về bán đảo Triều Tiên", thông cáo dẫn lời ông Tập.

    Mỹ đã điều một nhóm tàu sân bay chiến đấu đến khu vực Đông Á, sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên hồi tuần trước. Giới quan sát cho đây là tín hiệu cảnh báo ông Trump muốn gửi tới Bình Nhưỡng.

    Triều Tiên cảnh báo sẽ tiến hành tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự "xâm lược".

    Hồng Kông: Thu giữ 2 triệu euro giả trong khách sạn 5 sao

    Cảnh sát Hồng Kông đã thu giữ 2 triệu euro tiền giả trong một khách sạn 5 sao ở khu vực Tiêm Sa Chủy.

    Một nhân viên 39 tuổi của khách sạn Intercontinental Grand Stanford trên đường Mody đã liên lạc với cảnh sát vào 10h39 phút sáng 11/4 sau khi phát hiện 2 túi tiền trong một căn phòng ở tầng 16 có chứa 4.000 tờ giấy bạc mệnh giá 500 euro.

    Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) hôm 12/4 trích dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết tất cả mọi tờ giấy bạc trên có cùng số xê-ri.

    Khách sạn Intercontinental Grand Stanford. Ảnh: SCMP

    Việc thu giữ một lượng lớn ngoại tệ giả như trong vụ việc nêu trên là điều hiếm xảy ra ở thành phố này. Hiện chưa ai bị bắt giữ liên quan đến vụ việc này và Cục Phòng chống Tội phạm Thương mại đang tiến hành điều tra.

    Một diễn biến khác ngày 11/4, một người đàn ông Hồng Kông tên Ka Kit Yim đã bị tòa án TP Auckland – New Zealand tuyên án 11 năm 6 tháng tù giam vì liên quan đến đường dây ma túy hàng chục triệu USD của Trung Quốc.

    Ông Yim bị bắt giữ hồi tháng 3/2016 trong cuộc điều tra của Cơ quan Phòng chống Tội phạm và Hải quan New Zealand. Cuộc điều tra bắt đầu khi giới chức trách phát hiện 39,6 kg ma túy tổng hợp, giá trị ước tính 40 triệu USD, ở cảng Portland.

    Nga lạnh lùng đáp trả ‘tối hậu thư’ của Mỹ

    Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, “tối hậu như” mà Washington muốn gửi đến Moscow nhân chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson không mang bất kỳ ý nghĩa nào.

    Hãng RIA Novosti ngày 12/4 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết: “Nếu người Mỹ nghĩ rằng, chuyến thăm tới Nga của Ngoại trưởng Rex Tillerson mang theo ‘tối hậu thư’ liên quan tới tình hình Syria, thì tôi có thể khẳng định điều đó là vô ích và phản tác dụng”.

    “Tôi không coi điều này như một tối hậu thư”, bà Zakharova nói.

    Nga không lo ngại sau lời phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: RIA Novosti

    Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, một thói quen phổ biến của Washington trước các vấn đề quốc tế lớn là nhằm “thể hiện sức mạnh của mình trước các cuộc đàm phán”.

    Lý giải tại sao chuyến đi không bị hủy bỏ bất chấp cuộc tấn công của Mỹ vào Syria, một đồng minh của Nga ở Trung Đông, bà Zakharova nói rằng Moscow muốn biết và chia sẻ quan điểm của Washington về các vấn đề quốc tế quan trọng.

    Trước đó vào hôm qua 11/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã ra “tối hậu thư” Nga: hoặc lựa chọn đứng về phía Mỹ và đồng minh trong vấn đề Syria, hoặc nghiêng về chính phủ Syria, Iran và nhóm Hezbollah ở Lebanon.

    Phát biểu với báo giới sau cuộc họp khẩn tại Ý với các quan chức ngoại giao cấp cao thuộc nhóm G7, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói: “Chúng tôi muốn giải phóng những đau khổ của người dân Syria. Nga có cơ hội trở thành một phần của tương lai này và đóng vai trò quan trọng. Hoặc Nga có thể tiếp tục hỗ trợ bên mà chúng tôi tin rằng không đáp ứng lợi ích của Nga về lâu dài”.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-134-a187089.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/4

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/4

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/4: Thị trấn Syria xảy ra tấn công hóa học nghi lại bị không kích, Triều Tiên nói Mỹ không kích Syria là hành động 'không thể tha thứ'...<

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/4

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/4

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/4: Thị trấn Syria xảy ra tấn công hóa học nghi lại bị không kích, Triều Tiên nói Mỹ không kích Syria là hành động 'không thể tha thứ'...<

    Tin tức thế giới mới nhất ngày10/4

    Tin tức thế giới mới nhất ngày10/4

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 10/4: Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng khi tham gia chiến dịch chống IS, Nga chỉ trích Ngoại trưởng Anh hủy chuyến thăm Moscow...

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 12/4

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 12/4

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 12/4: Mỹ tố Triều Tiên hợp tác với Syria chế tạo vũ khí hóa học, Nga nói gì về vai trò của Ivanka Trump trong vụ Mỹ tấn công Syria...