Tin tức thế giới mới nhất ngày 17/6: Tổng thống Trump muốn tránh chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá


Thứ 7, 16/06/2018 | 23:30


Cùng sự kiện

Tin tức thế giới mới nhất ngày 17/6: Tổng thống Trump muốn tránh chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá, Mỹ có thể rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc,...

Tin tức thế giới mới nhất ngày 17/6: Tổng thống Trump muốn tránh chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá, Mỹ có thể rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc,...

Tổng thống Trump muốn tránh chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá

Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. - Ảnh: AFP.

AP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/6: "Thế giới của chúng ta đã chứng kiến quá nhiều xung đột rồi. Nếu có cơ hội hòa bình, nếu có cơ hội chấm dứt mối đe dọa khủng khiếp của xung đột hạt nhân, chúng ta phải theo đuổi bằng mọi giá".

Ông Trump cũng cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã bắt đầu thảo luận với phía Bình Nhưỡng về việc thực thi tuyên bố chung trong cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua.

Tuy nhiên theo thỏa thuận được ký kết ngày 12/6 bởi lãnh đạo hai nước Mỹ-Triều chưa đề cập tới mốc thời gian cụ thể để hoàn thành quá trình phi hạt nhân hóa.

Mỹ có thể rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley - Ảnh: Getty.

Reuters dẫn lời các nhà hoạt động và các nhà ngoại giao cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ về việc cải tổ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã không thể đáp ứng được các yêu cầu của Washington. Do vậy, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể sẽ rút khỏi cơ quan này khi phiên họp của hội đồng bắt đầu từ ngày 18/6 tới. Một nguồn tin giấu tên cho biết động thái rút lui của Mỹ có thể diễn ra “ngay lập tức”.

Theo các nguồn tin ngoại giao, câu hỏi đặt ra bây giờ không phải là liệu Mỹ có rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hay không mà là khi nào sẽ rút. Cách đây một năm, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley từng công khai tuyên bố rằng Washington sẽ rút lui nếu tình trạng thiên vị “kinh niên” nhằm vào Israel không được xóa bỏ.

Tổng thống Trump đe dọa gửi 25 triệu người Mexico đến Nhật

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp song phương bên lề hội nghị G7. - Ảnh: AFP.

Trong cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada tuần trước, Tổng thống Trump đã đề cập đến vấn đề di cư ở châu Âu và được cho là đã phát biểu với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: "Ông Shinzo, nước ông không có vấn đề này, nhưng tôi có thể gửi 25 triệu người Mexico tới và ông sẽ sớm mất chức". 

“Phát ngôn này đã gây ra không khí căng thẳng trong phòng họp”, Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Liên minh châu Âu (EU). 

Khi nói về Iran và khủng bố, phát ngôn của ông Trump hướng tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khiến nhiều người phải nhíu mày: "Emmanuel, ông phải biết điều này, vì tất cả những kẻ khủng bố đều ở Paris".

Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố tại Nga trong dịp World Cup 2018

Các sự kiện quốc tế quy mô lớn như World Cup là một mục tiêu hấp dẫn dành cho các phần tử khủng bố. - Ảnh: Getty.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra cảnh báo công dân nước này về các mối nguy cơ khủng bố có thể nhằm vào World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga.

Thông báo nêu rõ: "Các sự kiện quốc tế quy mô lớn như World Cup là một mục tiêu hấp dẫn dành cho các phần tử khủng bố. Mặc dù an ninh được tăng cường, nhưng các đối tượng khủng bố sẽ tìm cách tấn công những địa điểm tổ chức sự kiện như sân vận động, khu vực dành cho cổ động viên, các địa điểm du lịch, điểm trung chuyển giao thông và một số mục tiêu công cộng khác".

Tuy nhiên, các nhà chức trách Mỹ không chỉ ra mục tiêu đe dọa cụ thể nào. Nhưng để đảm bảo an toàn cho World Cup, Nga đã triển khai chiến dịch thắt chặt an ninh chưa từng có.

Trăn 7 mét nuốt chửng người phụ nữ ở Indonesia

Một con trăn gấm. - Ảnh: Danleo.

Thi thể bà Wa Tiba, 54 tuổi, hôm qua được tìm thấy khi dân làng mổ bụng con trăn dài 7 m ở làng Persiapan Lawela trên đảo Muna.

"Người dân nghi con trăn nuốt nạn nhân nên họ giết nó, rồi đưa nó ra khỏi vườn. Bụng nó bị mổ phanh và thi thể nạn nhân được tìm thấy”, AFP dẫn lời Hamka, cảnh sát trưởng địa phương.

Khoảng 100 người dân, bao gồm người nhà nạn nhân, đã mở cuộc tìm kiếm sau khi bà Wa Tiba không trở về từ tối 14/6. Trong khu vườn của bà, dân làng phát hiện con trăn nằm cách dép và chiếc dao rựa của bà Tiba khoảng 30 m. Hamka nói bà bị nuốt đầu trước, cơ thể còn nguyên vẹn. 

NGUYỄN QUỲNH  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-176-tong-thong-trump-muon-tranh-chien-tranh-hat-nhan-bang-moi-gia-a233218.html