Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/3


Thứ 5, 23/03/2017 | 00:32


Cùng sự kiện

Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/3: Nổ súng bên ngoài quốc hội Anh, 12 người bị thương, Trung Quốc bắt kẻ giấu 1.000 viên kim cương trong giầy...


Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/3: Nổ súng bên ngoài quốc hội Anh, 12 người bị thương, Trung Quốc bắt kẻ giấu 1.000 viên kim cương trong giầy...

Nổ súng bên ngoài quốc hội Anh, 12 người bị thương

Một vụ giẫm đạp tại một trường tiểu học ở miền Trung của Trung Quốc làm 2 đứa trẻ thiệt mạng và 20 trẻ bị thương.

Vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Thực nghiệm Số Ba thuộc TP Bộc Dương, tỉnh Hà Nam vào sáng 22-3. Tân Hoa Xã cho hay học sinh tụ tập đông đúc ở nhà vệ sinh, nhiều em bắt đầu chen lấn xô đẩy.

Phụ huynh học sinh đến trường sau khi biết tin. Ảnh: SINA

Một tờ báo Trung Quốc khác đưa tin bức tường của nhà vệ sinh đổ sập do sức ép của đám đông. Trong khi đó, tờ Tin tức Bắc Kinh dẫn lời một cư dân mạng tự nhận là phụ huynh có con học tại trường cho biết bức tường nhà vệ sinh sập dẫn đến tình trạng hỗn loạn.

Những em bị thương được đưa đến bệnh viện, một số trường hợp hiện trong tình trạng nghiêm trọng. Chính quyền TP Bộc Dương nói với hãng AP rằng các nhà chức trách đang điều tra sự cố nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Nổ súng bên ngoài quốc hội Anh, 12 người bị thương

Một kẻ tấn công bị cảnh sát bắn bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh, sau khi nhiều tiếng súng nổi lên và ít nhất 12 người bị thương ở một cây cầu gần đó.

Một quan chức quốc hội ban đầu cho biết 2 người bị cảnh sát vũ trang bắn bên ngoài quốc hội và tòa nhà đang bị phong tỏa. Phiên họp của Hạ viện Anh trong ngày 23-3 đã phải ngưng lại và các thành viên tham dự được chỉ thị ở nguyên bên trong.

Cảnh sát cho biết họ được gọi tới xử lý một vụ việc ở cầu Westminster, các sĩ quan cảnh sát đang ở hiện trường và xử lý vụ việc như một vụ nổ súng. Sau đó, phía cảnh sát nói rằng họ đang xử lý vụ việc như một vụ khủng bố cho tới khi xác định được có nguyên nhân khác hay không. Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố cũng đã được huy động tới hiện trường.

Lực lượng vũ trang tập trung bên ngoài nhà quốc hội sau vụ nổ súng. Ảnh: AAP

Một phóng viên của Reuters bên trong tòa nhà quốc hội cho biết lực lượng y tế đang chữa trị cho 2 người bên trong cổng tòa nhà quốc hội. Trong khi đó, BBC đưa tin có một cảnh sát bị đâm dao bên trong khuôn viên của tòa nhà quốc hội.

Ga tàu điện ngầm Westminster ở gần đó đã được đóng cửa theo yêu cầu của cảnh sát.

Những hình ảnh từ nhân viên của Reuters Toby Melville cho thấy hai người nằm trên cầu Westminster, chảy rất nhiều máu.

Thủ tướng Anh Theresa May đã an toàn sau vụ việc, một người phát ngôn của văn phòng của nữ thủ tướng nói. Người phát ngôn từ chối cho biết bà May ở đâu khi vụ tấn công xảy ra.

"Cánh tay phải" của Bin Laden sắp ra làm nhân chứng

Tuần tới, Abu Zubaydah - bị cáo buộc là cánh tay phải của trùm khủng bố Osama Bin Laden - sẽ ra làm chứng tại tòa án Guantanamo sau nhiều năm chưa bị kết tội và không được phép phát ngôn công khai.

Ngày 8-4-2006, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) có cuộc họp đầu tiên với cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush về các “kỹ thuật thẩm vấn tăng cường” tù nhân Al-Qaeda. Trước đó, chi tiết các “kỹ thuật thẩm vấn” - đã lên tới mức độ tra tấn – không được thông báo cho ông Bush từ năm 2001-2003 khi ông còn tại nhiệm.

Ramzi bin al Shibh. Ảnh: AP

Một số tù nhân - trong đó có Abu Zubaydah, bị cáo buộc là cánh tay phải của trùm khủng bố Osama Bin Laden, cùng với Abd al-Rahim al-Nashiri, người dẫn dắt hoạt động của Al-Qaeda tại vùng Vịnh - đã bị tra tấn từ năm 2002.

Tên thật là Zayn al Abideen al Hussein, Zubaydah (46 tuổi), là người đầu tiên bị bắt trong chiến dịch chống khủng bố của Mỹ hồi tháng 3-2002. Hãng tin AP cho biết tù nhân này bị CIA “thẩm vấn tăng cường” 83 lần trong vòng 1 tháng.

Riêng Ramzi bin al Shibh, một trong những nghi can vụ khủng bố 11-9-2001, cáo buộc CIA dùng phương pháp gây loạn óc để thẩm vấn mình từ ngày 11-9-2002, thời điểm hắn bị bắt ở Pakistan. Các công tố viên Mỹ đã phủ nhận lời tố cáo này.

Trung Quốc bắt kẻ giấu 1.000 viên kim cương trong giầy

Một người đàn ông đã tìm cách giấu hơn 1.000 viên kim cương trong giầy hòng thực hiện hành vi buôn lậu từ Hong Kong vào thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc nhưng không thành, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 22/3.

Giới chức hải quan ở thành phố Thâm Quyến, phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 13/3 đã phát hiện trong giầy của một đối tượng buôn lậu 12,9 carat kim cương được giấu kỹ khi người này đi qua cảng La Hồ nối giữa Hong Kong và các thành phố trong đại lục.

Ảnh minh họa: Reuters

“Người đàn ông này có những dấu hiệu khả nghi khi thỉnh thoảng được nhìn thấy đi bằng mũi chân. Khi phát hiện ra chúng tôi đang theo dõi, anh ta liền nhanh chóng chuyển tư thế đi lại như bình thường”, một nhân viên hải quan cho biết.

Các nhân viên hải quan sau đó đã yêu cầu đối tượng khả nghi tháo giầy ra để kiểm tra. Khi miếng lót giầy được nhấc ra, họ tìm thấy những túi kim cương lấp lánh bên trong.

Đối tượng buôn lậu hiện đang được điều tra. Theo cơ quan hải quan tại cảng La Hồ, trước đó, họ từng phát hiện ra nhiều viên kim cương được giấu trong tất hoặc trong những gói đồ ăn vặt của các đối tượng buôn lậu khác.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-233-a185009.html