Tin tức thế giới mới nóng ngày 25/7: Triều Tiên phóng 2 'vật thể chưa xác định' xuống biển Nhật Bản


Thứ 5, 25/07/2019 | 00:00


Cùng sự kiện

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 25/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 25/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Triều Tiên bất ngờ phóng 2 đầu đạn xuống biển Nhật Bản

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Yonhap dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, sáng 25/7, Triều Tiên đã phóng "2 vật thể chưa xác định" từ vị trí gần thành phố biển Wonsan, phía Đông nước này.

Cụ thể, hai vụ phóng được ghi nhận vào lúc 5h34 và 5h57 cùng ngày, theo giờ địa phương. Các vật thể được nghi là tên lửa tầm ngắn, phóng từ thành phố Wonson của Triều Tiên, bay 430 km hướng ra Biển Nhật Bản, tức vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, theo CNN.

Đại diện Bộ Tổng tham mưu (JCS) của Hàn Quốc nói quân đội đang theo dõi các diễn biến liên quan và "trong tư thế sẵn sàng ứng phó các vụ phóng thử khác". Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên trả lời Yonhap xác nhận Washington đang theo dõi những diễn biến liên quan đến vụ phóng.

"Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích các chi tiết liên quan đến hai vụ phóng này", JCS cho biết.

Triều Tiên từ chối nhận 50.000 tấn gạo viện trợ của Hàn Quốc

Ảnh minh họa.

Ngày 24/7, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, tại các buổi làm việc cấp cao giữa đại diện Triều Tiên với đại diện Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), nước này đã gửi đi thông điệp từ chối nhận 50.000 tấn gạo viện trợ của phía Hàn Quốc với lý do Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tiến hành tập trận chung vào tháng 8 tới.

Hãng tin Yonhap cho biết, hiện Hàn Quốc đang cố gắng xác nhận xem thông tin từ chối nhận viện trợ lương thực của phía Triều Tiên có phải là quyết định cuối cùng của nước này hay không. Hiện số gạo viện trợ sẽ tạm hoãn chuyển cho tới khi có thông tin từ phía Triều Tiên.

Số gạo viện trợ của Hàn Quốc cho Triều Tiên nằm trong kế hoạch viện trợ của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho Triều Tiên được nước này thông qua vào tháng trước, nhằm giúp Triều Tiên thoát khỏi tình trạng thiếu lương thực.

Brazil bắt giữ các nghi phạm xâm nhập điện thoại của bộ trưởng

Bộ trưởng Tư pháp Brazil Sergio Moro. Ảnh: AP

Ngày 23/7, cảnh sát liên bang Brazil đã bắt giữ 4 đối tượng xâm nhập vào điện thoại di động của Bộ trưởng Tư pháp nước này Sergio Moro và các công tố viên khác đang có trách nhiệm điều tra một vụ án tham nhũng quy mô lớn.

Theo thông báo của cảnh sát Brazil cho biết, các nghi phạm bị bắt giữ trong một chiến dịch được mang tên Spoofing tại một số thành phố của bang Sao Paulo, tuy nhiên danh tính các nghi phạm hiện chưa được tiết lộ.

Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi trang web điều tra Intercept do một nhà báo Mỹ đồng sáng lập công bố đoạn tin nhắn Telegram bị rò rỉ, cho thấy ông Moro, khi còn là thẩm phán trong vụ bê bối tham nhũng tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras), đã đưa ra phán quyết bắt giữ cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống nước này hồi năm 2018.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-ngay-257-trieu-tien-phong-2-vat-the-chua-xac-dinh-xuong-bien-nhat-ban-a285715.html