Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất hôm nay ngày 24/12/2018


Thứ 2, 24/12/2018 | 11:35


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 24/12/2018: Israel nổ súng vào những kẻ có vũ trang xâm nhập biên giới;...

Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 24/12/2018: Israel nổ súng vào những kẻ có vũ trang xâm nhập biên giới;...

Israel nổ súng vào những kẻ có vũ trang xâm nhập biên giới

Quân nhân Israel. Ảnh: Breaking Israel News.

Trong một tuyên bố ngày 23/12, người phát ngôn của quân đội Israel xác nhận, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã phát hiện những kẻ lạ mặt mang theo vũ khí băng qua vùng đệm vào Israel gần hàng rào biên giới Syria ở Cao nguyên Golan.

Vùng đệm này được Liên Hợp Quốc thiết lập như một phần trong thỏa thuận ngừng bắn được ký kết năm 1974 giữa Israel và Syria.

Đáp lại, quân đội Israel đã nổ súng bắn về phía các nghi phạm, nhưng hiện không thông báo chi tiết về tình trạng của những kẻ này. Cũng không có thương vong được báo cáo về phía binh sĩ Israel.

Người phát ngôn của quân đội Israel nhấn mạnh, Lực lượng Quốc phòng Israel sẽ tiếp tục hoạt động chống lại các hành vi vi phạm chủ quyền của nước này. Động cơ của những kẻ xâm nhập trái phép kể trên cũng chưa được tiết lộ.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh rút quân đội khỏi Syria

Tin thế giới - Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất hôm nay ngày 24/12/2018 (Hình 2).

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN 

Ngày 24/12, phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết: "Sắc lệnh triển khai rút quân khỏi Syria đã được ký". Tuy nhiên, người phát ngôn này từ chối cung cấp thêm chi tiết liên quan đến kế hoạch rút quân của Mỹ ở Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/12 bất ngờ tuyên bố, Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria do đã hoàn tất sứ mệnh đánh bại IS ở đây. Chỉ một ngày sau thông báo đó của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã gửi thư tuyên bố từ chức vào cuối tháng 2 tới. Thời điểm đó, có nhiều thông tin nói rằng Bộ trưởng Mattis vẫn chưa ký lệnh triển khai rút quân khỏi Syria theo chỉ thị của Tổng thống do bất đồng với quyết định này.

Nhà Trắng sau đó xác nhận, Mỹ đã bắt đầu rút lực lượng khỏi Syria, song nhấn mạnh chiến dịch của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm chống IS ở Syria chưa kết thúc.

Số người chết vì sóng thần Indonesia vượt 281, hơn 1.000 người bị thương

Một bé trai được cảnh sát sơ tán khỏi một khách sạn sụp đổ vì sóng thần. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết con số thương vong đã tăng lên với 281 người chết và ít nhất 1016 người bị thương sau trận động đất xảy ra ở bờ biển Indonesia vào rạng sáng ngày 23/12. 

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Pandeglang trên đảo Java.

AP dẫn thông tin từ Hiệp hội Y tế Indonesia hôm 24/12 cho hay tổ chức này đang gửi thêm y bác sĩ và trang thiết bị y tế đến khu vực bị sóng thần phá hủy vào cuối tuần qua.

Đa số những người bị thương cần gấp các chuyên gia chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật não. Nhiều bệnh nhân là khách du lịch trong nước đến các khu vực bờ biển để tận hưởng ngày cuối tuần

Hàn Quốc phát triển thành công vũ khí đánh chặn tên lửa mới

Tên lửa đánh chặn dẫn đường Haegung được phóng từ tàu chiến của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Từ năm 2011, Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc dẫn đầu dự án phát triển triển tên lửa Haegung (hải cung) được thiết kế để đánh chặn các tên lửa hoặc bắn hạ máy bay địch, theo Yonhap.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc bắt đầu sản xuất Haegung vào năm tới để có thể trang bị cho các tàu chiến hải quân trong năm 2021. Haegung sẽ thay thế tên lửa Rolling Airframe do Mỹ chế tạo và đã được hải quân Hàn Quốc triển khai từ năm 2003.

“Nhờ được phát triển với công nghệ nội địa hoàn toàn, tên lửa đánh chặn mới có sự cạnh tranh về giá và công nghệ, và chúng tôi dự kiến sẽ xuất khẩu loại vũ khí này”, Cục Mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) nhấn mạnh.

Con trai cựu Thủ tướng Litva bị bắt giữ vì cáo buộc gián điệp cho Nga

Cảnh sát Litva. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia hôm 23/12, khi được hỏi về vụ Vaidotas Prunskus, con trai của cựu Thủ tướng Litva Kazimira Prunskiene, vừa bị bắt giữ với cáo buộc liên quan trong một nhóm gián điệp địa phương làm việc cho Nga, Giám đốc Bộ An ninh Latvia Darius Jauniskis nói: "Tôi không thể bác bỏ hay xác nhận thông tin này".

Trước đó, vào ngày 20/12, Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis nói: "Các cơ quan an ninh của chúng tôi đã kịp thời hành động chống lại nhóm gián điệp Nga hoạt động tại Litva, và ngăn chặn những hành động đe dọa an ninh quốc gia. Đây không phải là những trường hợp đơn lẻ, mà là hành động mang tính hệ thống nhằm trực tiếp vào đất nước chúng tôi".

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-the-gioi-24h-moi-nhat-hom-nay-ngay-24122018-a256368.html