Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất hôm nay ngày 25/12/2018


Thứ 3, 25/12/2018 | 16:57


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất hôm nay ngày 25/12/2018: Israel tố Iran muốn lập đội quân 100.000 người tại Syria;...

Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất hôm nay ngày 25/12/2018: Israel tố Iran muốn lập đội quân 100.000 người tại Syria;...

Israel tố Iran muốn lập đội quân 100.000 người tại Syria

Lực lượng dân quân Hezbollah do  Iran hậu thuẫn. Ảnh: Al-Awsat.

"Mục tiêu của Iran ở Syria sau chiến tranh là xây dựng lực lượng 100.000 quân. Hiện nay lực lượng này đã có khoảng 20.000 tay súng Hezbollha, phiến quân Shiite từ Iraq, Afghanistan, Pakistan, cũng như hàng nghìn cố vấn quân sự từ Iran hoạt động ở Syria", Sputnik ngày 24/12 dẫn tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel (IDF) Gadi Eisenkot.

Theo tướng Eisenkot, Tehran muốn xây dựng một "đội quân hợp thành" gồm lục quân, không quân, hải quân và tình báo ở Syria, nhằm tạo ra một phòng tuyến quân sự nằm dọc biên giới với Israel ở cao nguyên Golan.

Tuyên bố này được Tổng tham mưu trưởng IDF đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút toàn bộ 2.000 lính Mỹ khỏi Syria.

Trung Quốc lớn tiếng công kích Canada, Mỹ vì vụ bắt "công chúa" Huawei

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: SCMP

Tại buổi họp báo ở Bắc Kinh hôm 24/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ trích Canada, Mỹ, Anh và liên minh châu Âu là "đạo đức giả" khi lên án việc Bắc Kinh tống giam hai công dân Canada Michael Spavor và Michael Kovrig.

Theo báo South China Morning Post, bà Hoa Xuân Oánh cũng bắt chước giọng điệu của Ottawa khi nói, chính vụ bắt giữ "công chúa" Huawei ở Vancouver (Canada) theo yêu cầu của Washington ngày 1/12 mới "thực sự là hành động bắt giam tùy tiện". Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cáo buộc Canada, Mỹ và các đồng mình đang áp dụng những tiêu chuẩn nhân quyền khác biệt trong đối xử với các công dân của những nước khác.

Đánh bom tự sát, tấn công công sở ở Afghanistan, 43 người thiệt mạng

Một cảnh sát Afghanistan vào vị trí trong vụ tấn công ở Kabul ngày 24/12. Ảnh: Reuters

Ngày 24/12, một kẻ đánh bom tự sát cho nổ chiếc xe hơi chứa đầy chất nổ trước một tòa nhà thuộc Bộ Liệt sĩ và người khuyết tật Afghanistan. Sau đó vài kẻ tấn công xong vào tòa nhà, bắt cóc con tin trong khi một số tên khác đọ súng với lực lượng an ninh, theo Reuters.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan Wahid Majroh cho hay tính đến nay có 43 thi thể và 10 người bị thương đã được xe cấp cứu chuyển khỏi hiện trường. Trong đó có một cảnh sát thiệt mạng và 3 tay súng bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng kéo dài 7 giờ đồng hồ.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Tổng thống Trump cảnh báo đồng minh đừng hòng lợi dụng Mỹ

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mattis. Ảnh: Bloomberg

Sau nhiều ngày hứng chịu hàng loạt chỉ trích sau quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Tổng thống Trump bất ngờ tạo ra cơn bão trên Twitter với liên tiếp 10 dòng tweet trong 4 giờ. 

"Một số nghị sỹ cho rằng tôi không thích hoặc không đánh giá cao liên minh với các quốc gia khác, họ đã lầm. Điều mà tôi không thích là việc các quốc gia lợi dụng mối quan hệ với Mỹ để bảo vệ lợi ích quân sự và thương mại. 

Chúng tôi đang viện trợ đáng kể cho quân đội của nhiều quốc gia rất giàu trên thế giới trong khi những quốc gia này lợi dụng Mỹ, những người đóng thuế của chúng ta và thương mại của nước Mỹ. Tướng Mattis không coi đó là vấn đề. Nhưng tôi thì có và vấn đề này đang được sửa đổi", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter hôm 24/12. 

"Nước Mỹ phải được tôn trọng lần nữa", ông nhấn mạnh trong một dòng tweet khác. 

Triều Tiên chỉ trích nghị quyết mới của LHQ về nhân quyền

Người dân Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Theo AFP, ngày 25/12, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã lên tiếng chỉ trích nghị quyết mới nhất của Liên hợp quốc, với nội dung lên án Bình Nhưỡng lạm dụng nhân quyền, đồng thời gọi đây là “hành động khiêu khích nghiêm trọng” sẽ làm suy yếu các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tờ báo nói rằng nghị quyết là động thái xấu xa nhằm bôi nhọ hình ảnh quốc tế của nước này.Bài xã luận đămg trên Rodong Sinmum cũng chỉ trích Hàn Quốc “thiếu suy nghĩ” khi ủng hộ dự luật của Mỹ, động thái sẽ “phủ bóng đen lên bầu không khí cải thiện quan hệ Bắc-Nam hiện nay."

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-the-gioi-24h-moi-nhat-hom-nay-ngay-25122018-a256542.html