Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất hôm nay ngày 23/12/2018


Chủ nhật, 23/12/2018 | 12:11


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/12/2018: Công dân Trung Quốc bị tố cáo ăn cắp bí mật từ một công ty dầu khí ở Mỹ;...

Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/12/2018: Công dân Trung Quốc bị tố cáo ăn cắp bí mật từ một công ty dầu khí ở Mỹ;Pháp sẽ thế chân Mỹ hỗ trợ người Kurd ở Syria...

Công dân Trung Quốc bị tố cáo ăn cắp bí mật từ công ty dầu khí ở Mỹ

Tan Hongjin, 35 tuổi, bị bắt hôm 20/12 tại Oklahoma. Ảnh: Getty

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/12 thông báo nước này vừa bắt giữ một công dân Trung Quốc bị tố cáo ăn cắp bí mật thương mại từ một công ty dầu khí ở Mỹ, nơi ông ấy làm việc.

Công dân Trung Quốc tên Hongjin Tan bị tố cáo đã tải xuống hàng trăm tài liệu liên quan đến một sản phẩm mà ông nói định dùng để làm lợi cho một công ty ở Trung Quốc, nơi đã hứa cho ông một vị trí làm việc, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.  

Người này bị bắt hôm 20/12 và sẽ ra tòa vào ngày 26/12, Reuters dẫn tin Bộ Tư pháp cho hay.

Pháp sẽ thế chân Mỹ hỗ trợ người Kurd ở Syria

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp các quân nhân trong một chuyến thăm căn cứ của họ ở Syria. Ảnh: AP

PessTV của Iran hôm 22/12 dẫn lời một quan chức Pháp giấu tên cho biết, cố vấn cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ các đại diện của phiến quân người Kurd Syria (SDF) và bảo đảm với họ về sự hỗ trợ từ Paris với lực lượng này trong tương lai.

"Các cố vấn đã chuyển một thông điệp hỗ trợ và đoàn kết với lực lượng người Kurd, giải thích với họ về các cuộc đàm phán mà Pháp đã có với chính quyền Mỹ để tiếp tục cuộc chiến chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng" - quan chức giấu tên tiết lộ.

Quân đội Pháp trước đó đã tuyên bố vẫn sẽ duy trì các hoạt động quân sự của mình ở Syria.

Quan chức Mỹ "nối gót" Bộ trưởng Quốc phòng đệ đơn từ chức

Đặc phái viên của Mỹ trong liên minh quân sự quốc tế chống Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Brett McGurk. Ảnh: The Guardian

Nối tiếp động thái từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, ngày 22/12 (giờ địa phương), Đặc phái viên của Mỹ trong liên minh quân sự quốc tế chống Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Brett McGurk đã đệ đơn từ chức lên Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút toàn bộ quân khỏi Syria, dấy lên nghi ngờ rằng ông McGurk từ chức nhằm phản đối những quan điểm và chính sách mà Tổng thống Mỹ đã đưa ra.

Một nguồn tin thân cận cho biết động thái này của ông McGurk bị ảnh hưởng rất nhiều từ quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Theo đó, ông Brett McGurk sẽ rời bỏ chức vụ vào ngày 31/12 tới.

Số người chết do sóng thần tại Indonesia tăng vọt lên 168

Cảnh tượng tan hoang sau trận sóng thần tại Indonesia ngày 22/12. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn con số thống kê mới nhất từ giới chức Indonesia cho biết ít nhất 168 người đã thiệt mạng và 745 người bị thương trên các đảo Java và Sumatra sau khi sóng thần ập vào khu vực ven biển tại eo biển Sunda tối 22/12. Con số này tăng vọt so với con số thống kê trước đó của các nhà chức trách Indonesia.

Cũng theo giới chức Indonesia, hiện vẫn còn 30 trường hợp mất tích sau trận động đất và lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm tại hiện trường.

Trận sóng thần ước tính đã phá hủy 558 ngôi nhà, làm hư hại nặng 9 khách sạn, 60 nhà hàng và 350 tàu thuyền.

Pháp tiếp tục chìm trong bạo động, 140 người “Áo vàng” bị bắt

Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát. Ảnh: Reuters

Ngày 22/12, các cuộc biểu tình của nhóm “Áo vàng” ban đầu diễn ra ôn hòa, tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, căng thẳng dâng cao và cảnh sát buộc phải sử dụng vũ lực để khống chế người biểu tình tại khu vực Montmartre, phía bắc thủ đô Paris.

Những người biểu tình đã tìm cách phong tỏa giao thông tại khu vực đại lộ Champs Elysees. Cảnh sát chống bạo động đã xuất hiện tại hiện trường và bao vây khu vực này để giải tán đám đông biểu tình.

Tính đến 18h chiều 22/12 (theo giờ địa phương), hơn 140 người đã bị bắt, trong đó có một thủ lĩnh của nhóm “Áo vàng”. Một số cảnh sát đã bị thương trong khi xô xát với người biểu tình.

Ước tính khoảng 2.000 người “Áo vàng” đã tham gia biểu tình trên khắp Paris hôm 22/12. Tuy nhiên con số này mới chỉ bằng một nửa so với số người biểu tình vào cuối tuần trước.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-the-gioi-24h-moi-nhat-hom-nay-ngay-23122018-a256223.html